Xử phạt 4 tài xế xe tải không bằng lái, chở gỗ quá khổ trên quốc lộ

Lực lượng CGST tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện, xử phạt và tạm giữ 4 xe chở gỗ tràm quá khổ, cả 4 lái xe đều không có giấy phép lái xe.

Ngày 7/6, một cán bộ Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng thuộc Phòng CGST Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh này vừa phát hiện, xử phạt, tạm giữ 4 xe gỗ chở gỗ tràm quá khổ và cả 4 lái xe đều không có giấy phép lái xe.

 3 trong 4 xe chở gỗ tràm quá khổ là của doanh nghiệp Phúc Thịnh (có trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: CACC)

3 trong 4 xe chở gỗ tràm quá khổ là của doanh nghiệp Phúc Thịnh (có trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: CACC)

Theo đó, lúc 23h ngày 5/6, tại km22 quốc lộ 1A tuyến tránh TP. Huế, đoạn qua thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện các xe ô tô mang biển số: 75C-015.19 do anh Giáp Sáu (trú tại 55A, Lịch Đợi, phường Phường Đúc, TP Huế) cẩm lái, xe 75C- 02869 do anh Nguyễn Bi (33 tuổi, trú tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cầm lái; xe 75C- 01742 do Nguyễn Minh Hóa cầm lái và xe 75C- 01823 do Trần Văn Thánh (trú Thừa Thiên - Huế) cầm lái vi phạm luật giao thông.

Cả 4 xe đều chở vượt quá 10% chiều dài đầu xe và các tài xế đều không có giấy phép lái xe. (Ảnh: CACC)

Theo đó, tất cả cùng chở gỗ tràm có chiều dài vượt quá 10% chiều dài đầu xe và các tài xế đều không có giấy phép lái xe. Được biết, 3 trong 4 xe ô tô vi phạm kể trên là của doanh nghiệp Phúc Thịnh (có trụ sở ở Thừa Thiên - Huế).

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hành chính trên 40 triệu đồng và ra tạm giữ các phương tiện nêu trên.

Video: Xe quá tải né trạm kiểm soát, băm nát đường dân sinh

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xu-phat-4-tai-xe-xe-tai-khong-bang-lai-cho-go-qua-kho-tren-quoc-lo-d404512.html