Xử phạt các cơ sở buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã dịp Tết

Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã xử phạt 11 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 22 triệu đồng; yêu cầu các nhà hàng, quán ăn ký cam kết không thu mua, tàng trữ, sử dụng trái phép động vật hoang dã, không kinh doanh trái phép các loại thực phẩm được chế biến từ động vật hoang dã…

Ngày 20-1, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành kiểm tra 38 nhà hàng, quán ăn, tiệm thuốc đông y trên địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và phát hiện 10 cơ sở vi phạm về hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật hoang dã (ĐVHD), thực vật rừng, động vật rừng và sản phẩm động, thực vật trái quy định của pháp luật; 1 cơ sở vi phạm về hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật. Tổng số tiền xử phạt cho các cơ sở này là 22 triệu đồng.

Lực lượng Kiểm lâm TP Đà Nẵng phối hợp với các ngành chức năng phát hiện và giải cứu nhiều ĐVHD bị các chủ cơ sở nuôi nhốt và kinh doanh trái phép. (Ảnh DLF)

Lực lượng Kiểm lâm TP Đà Nẵng phối hợp với các ngành chức năng phát hiện và giải cứu nhiều ĐVHD bị các chủ cơ sở nuôi nhốt và kinh doanh trái phép. (Ảnh DLF)

Yêu cầu các nhà hàng, quán ăn ký cam kết không thu mua, tàng trữ, sử dụng trái phép động vật hoang dã, không kinh doanh trái phép các loại thực phẩm được chế biến từ động vật hoang dã; không sản xuất trái phép các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã; không nuôi nhốt, trưng bày, quảng cáo tên gọi, hình ảnh, cơ thể sống các loài động vật hoang dã...

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố đang tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, chống các hành vi buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/xu-phat-cac-co-so-buon-ban-tieu-thu-dong-vat-hoang-da-dip-tet-nguyen-dan-579012/