Xử phạt các điểm trông xe trái phép, 'chặt chém'

Ngày 8-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, tại một số địa điểm tâm linh và vui chơi thuộc địa bàn đã phát sinh nhiều bãi trông xe trái phép có biểu hiện thu phí kiểu 'chặt chém'.

Đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quân xử phạt phạt điểm trông giữ xe ở 70 Hàng Bạc, vì hành vi trông xe trái phép tại số nhà 70 - 72 Hàng Bạc; phạt ba triệu đồng vì tổ chức bãi trông xe, thu phí quá quy định tại 50 phố Gia Ngư; phạt 2,5 triệu đồng bãi xe không phép vừa phát sinh trong những ngày Tết tại 65 phố Quán Sứ…

Đánh bạc

Khoảng 1 giờ ngày 8-2, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 18 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà bà Nguyễn Thị Chung, SN 1957, ở xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Theo điều tra ban đầu, con trai bà Chung là Cao Đình Bình, SN 1981, tổ chức sới tại nhà cho các con bạc ở huyện Hoằng Hóa đến đánh bạc.

Sáu ngày, hơn 4.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Thông tin từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong sáu ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đã có 4.099 ca cấp cứu do đánh nhau, chiếm 2,3% tổng số ca cấp cứu của các bệnh viện. Trong đó có 2.254 ca (55%) phải nhập viện điều trị và theo dõi, 11 trường hợp chết. Trong mồng 3 Tết, tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 639 trường hợp, giảm 18,3%; số ca nặng phải nhập viện điều trị/ theo dõi là 431 trường hợp, giảm 8,1% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Say rượu, đốt nhà

Khoảng 23 giờ ngày 7-2, tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ cháy nhà sàn. Căn nhà bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ngôi nhà bị cháy được xác định của bà Lò Thị Phóng, trong lúc xảy ra vụ cháy không có ai trong nhà cho nên không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn, bất hòa chuyện gia đình cho nên con trai bà Lò Thị Phóng là anh Lò Văn Khương (SN 1991) uống rượu say, gây rối và tự đốt nhà.

Sau vụ cháy, chính quyền địa phương đã vận động người dân tạo điều kiện giúp đỡ và dựng lán tạm cho gia đình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39151202-xu-phat-cac-diem-trong-xe-trai-phep-%E2%80%9Cchat-chem%E2%80%9D.html