Xử phạt hai đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV

Chiều 10-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã phát hiện chín trường hợp là người địa phương đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh do nCoV.

Trong đó, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp (mỗi trường hợp 5 triệu đồng) gồm: Trần Văn Danh (SN 1996, ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn), chủ tài khoản facebook Danh Ryker và Phan Thị Tuyết Linh (SN 1995, ở xã Bình Ðông, huyện Bình Sơn), chủ tài khoản facebook Ljnh Pham. Ðồng thời buộc bốn đối tượng ở huyện Sơn Hà và TP Quảng Ngãi gỡ bỏ thông tin trên mạng xã hội. Các đối tượng còn lại đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10-2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa triệu tập bà P.T.H.T. (SN 1976, trú tại huyện Bố Trạch) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV. Làm việc với cơ quan chức năng, bà P.T.H.T. đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm và đã có lời đính chính, xin lỗi trên trang facebook cá nhân. Công an tỉnh Quảng Bình lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma

Ngày 10-2, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ buôn bán thuốc trị ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma. Tuy nhiên, sau khi hội ý xét thấy do một số bị cáo, luật sư vắng mặt và để bảo đảm việc xét xử, trao đổi với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đúng pháp luật, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xét xử đến ngày 9-3. Theo cáo trạng, Công ty cổ phần VN Pharma được thành lập từ tháng 10-2011, do Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Năm 2012, Hùng bàn với một số đối tượng nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư là H-Capita 500 mg về Việt Nam. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500 mg là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Phát hiện lái xe dương tính với ma túy

Ngày 10-2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Ðội tuần tra cao tốc số 1 vừa ra quyết định xử phạt lái xe Lê H. (SN 1985, quê tỉnh Tuyên Quang) 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng vì dương tính với chất ma túy khi lái xe.

Trước đó, Ðội tuần tra cao tốc số 1 cùng với Trung tâm Giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phát hiện xe ô-tô năm chỗ có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lái xe ô-tô là Lê H. dương tính với chất ma túy.

Trộm cắp tài sản

Ngày 10-2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, khoảng 2 giờ sáng 9-2, Tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện một đối tượng nghi vấn đang dắt bộ chiếc xe máy Honda Wave. Vừa trông thấy lực lượng công an, đối tượng liền vứt xe và bỏ chạy. Tổ công tác đã đuổi theo, khống chế đối tượng. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện một con dao và khoảng 30 chiếc chìa khóa các loại. Ðấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận vừa lấy trộm chiếc xe máy gần đó. Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Tiến, SN 1984, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Tiến khai nhận thường xuyên đi trộm cắp tài sản ở các khu nhà trọ và biệt thự liền kề. Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý đối tượng theo quy định.

Tai nạn giao thông, ba người chết

Vào lúc 11 giờ trưa 10-2, trên quốc lộ 37, đoạn đèo Ban, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La), xe khách 29 chỗ, BKS 89B-000.20 đã va chạm với xe máy BKS 26K2 - 5797 chở ba người trong cùng một gia đình, trú tại bản Suối Quốc, xã Mường Thải. Vụ va chạm làm ba người chết tại chỗ, gồm: chồng là Giàng A Chu, SN 1998, vợ là Sồng Thị Mo, SN 2000, cùng con gái là Giàng Thị Dếnh, SN 2018. Cơ quan chức năng huyện Phù Yên đang điều tra nguyên nhân vụ việc và giải quyết hậu quả tai nạn.

Khoảng 14 giờ chiều 10-2, xe ô-tô khách BKS 73B-004.61 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chạy hướng nam - bắc, khi đến Km0+800 quốc lộ 1A, tuyến tránh TP Huế, đoạn qua phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đã tông vào đuôi xe ô-tô khách BKS 51B-252.96 chạy cùng chiều phía trước. Thời điểm này, xe đầu kéo BKS 43C-215.97 kéo theo bồn BKS 43R-025.41 chạy hướng bắc - nam lao đến tông trực diện xe khách BKS 73B-004.61. Cú va chạm khiến xe đầu kéo văng ra bên lề đường, đầu xe bị vỡ; xe khách 73B-004.61 bị đẩy lùi nằm vắt ngang bên đường và gần rơi xuống ruộng, đầu xe hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều bốn tổ cấp cứu đến hiện trường để nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ. Vụ tai nạn làm bảy người bị thương: lái xe Lê Viết Long (SN 1981), trú quận Liên Chiểu (TP Ðà Nẵng); các nạn nhân còn lại cùng trú ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), đi trên xe khách BKS 73B-004.61, gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 2000) bị thương ở vùng đầu; Phan Thanh Hùng (SN 1985) đa chấn thương; Ðào Thị Bích Thủy (SN 2001) chấn thương sọ não; Hoàng Thị Thởi (SN 1966) chấn thương bụng kín; Trần Thị Hoa (SN 1964) chấn thương đầu; Lê Văn Quốc (SN 1962) chấn thương vùng mặt. Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn, hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43220602-xu-phat-hai-doi-tuong-dua-tin-sai-su-that-ve-dich-benh-do-ncov.html