Xử phạt hai nữ hành khách Việt Nam, Hàn Quốc ẩu đả tại sân bay Nội Bài

Do mâu thuẫn trong lúc lấy hành lý tại sân bay Nội Bài, 2 nữ hành khách Việt Nam và Hàn Quốc lao vào đánh nhau khiến cả 2 cùng bị thương.

Khu lấy hành lý tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 20h40 ngày 18/8, tại băng chuyền trả hành lý số 6, khu vực hạn chế, nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài, hành khách Phạm Thị Th.H. (34 tuổi, trú thành phố Hải Dương) và nữ hành khách Won Gim (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng đi chuyến bay VN 415 từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội, đã to tiếng xô đẩy nhau.

Vụ việc xảy ra khiến hành khách Won Gim bị xước ở đầu, hành khách Phạm Thị Th.H. bị xước ở cổ và mặt. Cả hai người này đều không có đề nghị giám định về sức khỏe sau đó.

Cảng vụ hàng không miền Bắc xác định hai nữ hành khách trên đã có hành vi đánh nhau tại sân bay mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi trên bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Do hành vi của hai hành khách không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ nên mỗi người bị phạt 4 triệu đồng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại sân bay, trước đó, VTC News đưa tin, tối 10/8, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 người dương tính với ma túy trong nhóm người có hành vi ẩu đả, xô xát ngay tại khu vực ga đến quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai nhóm hành khách lao vào ẩu đả tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VTC News

Thông tin ban đầu, nhóm hành khách này khi đi trên chuyến bay VN 7832 từ Phú Quốc về TP.HCM có mâu thuẫn với nhau. Ngay khi vừa xuống xe buýt để vào nhà ga, 2 nhóm khách này liền lao vào đánh nhau và bị an ninh sân bay khống chế ngay sau đó.

Sau đó, cả 2 nhóm hành khách này được bàn giao cho Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Tất cả những hành khách này đều bị xử phạt hành chính về tội gây mất trật tự trong khu bay.

Tuy nhiên, một trong hai nhóm tham gia đánh nhau được bàn giao cho Công an quận Tân Bình xử lý do bị phát hiện dương tính với ma túy.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xu-phat-hai-nu-hanh-khach-viet-nam-han-quoc-au-da-tai-san-bay-noi-bai-a289859.html