Xử phạt hai vụ vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Ngày 14-4, UBND TP Móng Cái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cao Quốc Cường, chủ cơ sở kinh doanh internet Tom Gaming ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái, do không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người và tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng.

NDĐT - Ngày 14-4, UBND TP Móng Cái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cao Quốc Cường, chủ cơ sở kinh doanh internet Tom Gaming ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái, do không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người và tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng.

Được biết, tối 13-4, lực lượng chức năng và UBND phường Hải Hòa đã kiểm tra đột xuất quán internet Tom Gaming tại khu 3, phường Hải Hòa, phát hiện cơ sở này cố ý mở cửa kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu trong thời gian cách ly xã hội.

Tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở này có chín người, trong đó có một người quản lý, bốn người đang chơi game và bốn người tập trung trong quán. UBND phường Hải Hòa đã xử phạt tám trường hợp với hành vi tập trung đông người, mức 200 nghìn đồng/người. Đối với chủ cơ sở, UBND phường Hải Hòa trình UBND thành phố ra quyết định xử phạt mức 7,5 triệu đồng.

* Cũng trong tối 13-4, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Tiên Yên đã phát hiện, bắt quả tang năm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại một lô cốt bỏ hoang thuộc địa phận thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, gồm: Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1987, chủ mưu vụ đánh bạc; Lý Ngọc Sơn, sinh năm 1995, cả hai cùng trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên; Hoàng Văn Tư, sinh năm 1962, trú tại thôn Trường Tùng, xã Hải Lạng; Phạm Hữu Giang, sinh năm 1971, trú tại thôn Tài Tùng, xã Yên Than; Chương Văn Sáng, sinh năm 1984, trú tại thôn Khe Muối 2, xã Yên Than.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 39 triệu đồng tiền mặt, cùng một số vật chứng liên quan đến việc đánh bạc gồm: ba xe mô-tô, năm điện thoại di động.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44080702-xu-phat-hai-vu-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich.html