Xử phạt hành chính đối tượng phá rừng ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng Quảng Trị đã quyết định xử phạt hành chính đối tượng phá rừng tự nhiên, đình chỉ khai thác rừng trồng ở tiểu khu 653 và 671.

Dù chỉ được cho phép khai thác rừng trồng, nhưng đơn vị khai thác đã lợi dụng chặt phá rừng tự nhiên.

Dù chỉ được cho phép khai thác rừng trồng, nhưng đơn vị khai thác đã lợi dụng chặt phá rừng tự nhiên.

Ngày 23/5, liên quan đến vụ lợi dụng khai thác rừng trồng để chặt phá cây tự nhiên tại tiểu khu 653 và 671 (thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), UBND huyện Hướng Hóa cho biết, Chủ tịch UBND huyện - ông Đặng Trọng Vân đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Lương (47 tuổi, trú tại thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vì đã thực hiện hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Một gốc cây còn lại sau khi bị chặt hạ, thân gỗ được đưa đi nơi khác.

Theo đó, mức xử phạt đối với hành vi nói trên là 30 triệu đồng. Cùng với hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Lương còn bị buộc khắc phục hậu quả nộp hơn 8 triệu đồng là trị giá tang vật vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ trái quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Trạm Kiểm lâm Hướng Lập (Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa) cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phùng Kim Hướng (48 tuổi, trú tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 7,5 triệu đồng và tịch thu hơn 1,6m3 gỗ vì đã vận chuyển lâm sản trái phép.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết, hiện chỉ mới xử lý đối tượng chặt phá cây rừng tái sinh tự nhiên và người vận chuyển. Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan để xem xét xử lý.

Những đoạn gỗ cây rừng tự nhiên tái sinh được bỏ lại ven đường.

Trước đó, sau khi Báo Giáo dục và Thời đại phản ánh về tình trạng lợi dụng khai thác rừng trồng rồi chặt cây tự nhiên, UBND huyện Hướng Hóa đã đình chỉ việc khai thác rừng ở 2 tiểu khu 653 và 671, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khoanh vùng, bảo vệ các diện tích có cây rừng tái sinh tự nhiên.

Theo đó, UBND huyện Hướng Hóa đã kiểm tra và khẳng định có sự việc chặt phá cây rừng tự nhiên tái sinh như báo chí phản ánh tại 2 tiểu khu nói trên. Kiểm tra các tọa độ, phát hiện 20 cây rừng tái sinh tự nhiên đã bị đốn hạ, chỉ còn phần gốc.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xu-phat-hanh-chinh-doi-tuong-pha-rung-o-quang-tri-post639835.html