Xử phạt hơn 13 năm tù ba bị cáo 'Trốn khỏi nơi giam'

Sáng 23-6, Tòa án nhân dân TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử ba bị cáo Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Minh Hoàng về tội 'Trốn khỏi nơi giam' theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

NDĐT - Sáng 23-6, Tòa án nhân dân TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử ba bị cáo Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Minh Hoàng về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian tháng 6-2019, Nguyễn Viết Huy, sinh năm 1986, (còn gọi là “Nấm độc”) ở khu phố 14, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) bị tạm giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Nưng, sinh năm 1982, ở khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) bị tạm giam về tội “Giết người”, tại buồng giam số 5, dãy nhà B, khu B thuộc Trại tạm giam - Công an tỉnh Bình Thuận.

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý giam giữ, Huy và Nưng có ý định trốn khỏi nơi giam nên bàn với nhau cùng thực hiện. Cả hai đã thuê điện thoại di động từ Võ Ngọc Thiện (là phạm nhân tự giác) để liên lạc với một số người ở ngoài. Huy chủ động liên lạc và nói với Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1997 (còn gọi là “Quậy”), trú khu phố 03, phường Hưng Long, TP Phan Thiết mua lưỡi cưa sắt để cưa song trốn trại.

Hoàng đã mua sáu lưỡi cưa sắt nhét vào cây chả, cây nem bỏ vào trong túi ni-lông ném qua tường rào Trại vào đêm 29-6-2019. Sau khi nhận được, Huy và Nưng lấy ra dùng dây cột và dùng vải quấn tạo được ba lưỡi cưa làm cán rồi thay nhau cưa song sắt cửa thông gió phía trước buồng giam. Đến khoảng 3 giờ sáng 30-6-2019, cưa đứt sáu vị trí trên ba thanh sắt, tạo thành một lỗ trống, Huy và Nưng chui ra khỏi buồng giam, tiếp tục leo qua tường thành Trại, thoát ra ngoài và được Nguyễn Minh Hoàng đón, bắt taxi vào TP Hồ Chí Minh bỏ trốn.

Ngày 4-7-2019, Nguyễn Minh Hoàng bị bắt tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; ngày 5-7-2019, Nguyễn Viết Huy bị bắt tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và đến ngày 10-7-2019, Nguyễn Văn Nưng bị bắt tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) theo quyết định truy nã Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Minh Hoàng là đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ, thể hiện việc thực hiện phạm tội có tổ chức, được bàn bạc kỹ lưỡng; thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi nêu trên của Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Minh Hoàng rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến chế độ giam giữ, gây trở ngại cho công tác điều tra, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Trước đó, Nguyễn Viết Huy đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên xử phạt 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Văn Nưng bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 12 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Minh Hoàng bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt ba năm sáu tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua xét hỏi của chủ tọa phiên tòa, cả ba bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở cáo trạng của Viện kiểm sát và lời luận tội của kiểm sát viên, thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên ba bị cáo phạm vào tội “Trốn khỏi nơi giam” được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Nguyễn Viết Huy năm năm sáu tháng tù, tổng hợp hình phạt chung phải chấp hành là 25 năm sáu tháng tù; xử phạt Nguyễn Văn Nưng bốn năm sáu tháng tù, tổng hợp hình phạt chung là 16 năm sáu tháng tù; Nguyễn Minh Hoàng bị xử phạt ba năm sáu tháng tù, tổng hợp hình phạt chung là bảy năm tù.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44955602-xu-phat-hon-13-nam-tu-ba-bi-cao-%E2%80%9Ctron-khoi-noi-giam%E2%80%9D.html