Xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Chiều 3-4, tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: công an các phường và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố vừa kiểm tra, phát hiện và xử lý thêm năm trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi đến điểm công cộng.

Năm trường hợp không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng làm việc tại Công an phường Phú Cát (TP Huế).

Năm trường hợp không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng làm việc tại Công an phường Phú Cát (TP Huế).

NDĐT- Chiều 3-4, tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: công an các phường và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố vừa kiểm tra, phát hiện và xử lý thêm năm trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi đến điểm công cộng.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành phường Phú Cát, thành phố Huế đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó xử lý nghiêm đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khoảng 9 giờ ngày 2-4, tại Công viên Trịnh Công Sơn (TP Huế), Tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Phú Cát đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm đối với năm trường hợp: Trần Xuân Thắng và Trương Phi Long, cùng sinh năm 2002; Võ Quốc Việt và Nguyễn Anh Phước, cùng sinh năm 2004 và Bùi Văn Thương, sinh năm 1996 cùng trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của cơ quan y tế. Theo đó, Tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Phú Cát đã kiến nghị Chủ tịch UBND phường này ban hành quyết định xử phạt hành chính với các mức khác nhau tùy vào độ tuổi (từ 100 - 200.000 đồng/người) đối với mỗi trường hợp nói trên; trong đó có một trường hợp cảnh cáo. Ngoài xử phạt hành chính, hai người nói trên còn buộc ký cam kết không tái phạm.

Trước đó, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa (TP Huế) cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp khác không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt 200.000 đồng/người.

* Một ngày xử phạt 142 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Các nơi công cộng trên địa bàn TP Hải Phòng đều yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Quang Dũng).

Tính đến 18 giờ, ngày 3-4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã phát hiện và xử lý phạt vi phạm hành chính đối với 142 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cùng với đó là ba trường hợp vi phạm trật tự đường hè, tụ tập đông người và vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Tổng số tiền xử phạt là 32,65 triệu đồng.

Cụ thể, quận Hồng Bàng xử phạt 17 trường hợp, quận Ngô Quyền xử phạt 57 trường hợp, quận Hải An xử phạt 28 trường hợp; các quận Đồ Sơn Dương Kinh và huyện An Dương, mỗi địa phương xử phạt một trường hợp; huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, mỗi địa phương xử phạt ba trường hợp; huyện An Lão và huyện Kiến Thụy, mỗi địa phương xử phạt 12 trường hợp và huyện Cát Hải xử phạt bảy trường hợp.

Tính trong năm ngày, từ 31-3 đến 3-4, các địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính là 353 cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 106,85 triệu đồng.

Chiều 3-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền đang tập trung củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chống người thi hành công vụ xảy ra sáng nay.

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng 3-4, tại tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2, thuộc phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), Vũ Thị Thu Vân, SN 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải (quận Lê Chân) khi đi qua chốt kiểm tra y tế của UBND phường Đồng Quốc Bình tại đây đã không đồng ý cho đo thân nhiệt, còn đôi co cự cãi. Thậm chí, Vân còn hất máy đo thân nhiệt và lấy xe bỏ đi.

Khoảng năm phút sau, Vân quay trở lại và có lời lẽ to tiếng với chốt kiểm tra y tế. Thậm chí, khi Trung úy Vũ Xuân Quân, cán bộ Công an phường Đồng Quốc Bình đến yêu cầu nhưng Vân vẫn không chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt. Không những thế, Vân còn có hành vi giật khẩu trang và tát đồng chí Quân. Công an phường Đồng Quốc Bình đã tạm giữ Vân đưa về trụ sở.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang tập trung thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẬU QUANG; QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43913902-xu-phat-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong.html