Xử phạt một trường đại học tuyển vượt 700% chỉ tiêu

Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương.

Theo kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương (cơ sở chính ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) vừa được Thanh tra Bộ GD&ĐT công bố, về tổ chức tuyển sinh, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, 2021 của Trường Đại học Trưng Vương thông tin về phương thức chưa đúng theo đề án đã công bố.

Thông báo tuyển sinh năm 2021, 2022 chưa thông tin về mức học phí theo quy định của Luật Giáo dục đại học, thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh trong Thông báo tuyển sinh năm 2022 chưa phân phổ cho từng phương thức tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ảnh chụp màn hình website Trường Đại học Trưng Vương.

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2021, 2022 chưa cung cấp thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; chưa thông tin về mức học phí theo quy định của Luật Giáo dục sửa đổi. Ngoài ra, Trường Đại học Trưng Vương ban hành thông báo trình độ Thạc sĩ năm 2022 chưa đúng quy định…

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách, lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách công tác tuyển sinh của Trường Đại học Trưng Vương.

Về kết quả tuyển sinh, năm 2020, trường tuyển hệ đại học vừa làm vừa học khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) 747 sinh viên/100 chỉ tiêu thông báo, vượt 647 chỉ tiêu, tương đương 647%. Khối ngành VI (Sức khỏe) trường tuyển 34/30 chỉ tiêu thông báo, vượt 4 chỉ tiêu, tương đương 13,3%.

Năm 2021, trường tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học là 108/54 chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh, vượt 54 chỉ tiêu, tương đương 100%.

Năm 2022, lĩnh vực sức khỏe vừa làm vừa học, trường tuyển 536/54, vượt 472 chỉ tiêu, tương đương vượt 737,5%.

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, hành vi tuyển sinh không đúng Đề án đã công bố của Trường Đại học Trưng Vương vi phạm quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đối với trình độ thạc sĩ, năm 2021, ở ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Trưng Vương cũng tuyển sinh vượt chỉ tiêu 163%.

Về tổ chức quản lý đào tạo, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết các chương trình đào tạo chưa được tham khảo, đối sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành đã được kiểm định của các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài theo quy định; chưa có ma trận các môn học hoặc học phần với chuẩn đầu ra, đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng chưa đảm bảo theo quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, trách nhiệm thuộc về đơn vị phụ trách tuyển sinh, lãnh đạo khoa và Trường Đại học Trưng Vương khi để xảy ra hàng loạt sai phạm. Cơ quan này kiến nghị Trường Đại học Trưng Vương chấn chỉnh công tác quản lý; rà soát toàn bộ quy định nội bộ của trường, kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy địn của Bộ GD&ĐT; thực hiện xác định chỉ tiêu, xây dựng đề án tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học đảm bảo đúng quy định pháp luật; rà soát hồ sơ sinh viên; thực hiện biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học theo quy định...

Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các vi phạm của Trường Đại học Trưng Vương, tham mưu Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT ban hành quyết định xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (kể cả các hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt). Trường Đại học Trưng Vương phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo đã nêu.

ĐV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xu-phat-mot-truong-dai-hoc-tuyen-vuot-700-chi-tieu-169240206172033091.htm