Xử phạt một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi do virus corona

Không kiểm chứng được thông tin nhưng Trọng vẫn đăng tải lên facebook của mình việc có người đang bị viêm phổi cấp do virus corona gây hoang mang dư luận.

Ngày 2/2/2020, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus corona...

Trước đó, ngày 31/1/2020 trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết đăng tải thông tin về việc có bệnh nhân nhiễm virus corona đang điều trị tại Bệnh viện huyện Thạch Thất (Hà Nội). Thông tin này ngay lập tức thu hút lượng theo dõi lớn và gây hoang mang dư luận địa phương.

Một trường hợp tung tin giả về dịch viêm phổi bị Công an Vĩnh Phúc xử lý (ảnh tư liệu)

Một trường hợp tung tin giả về dịch viêm phổi bị Công an Vĩnh Phúc xử lý (ảnh tư liệu)

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chiều 1/2, Đội An ninh Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp Công an huyện Quốc Oai xác định và làm việc với cá nhân đưa tin trên là Nguyễn Quý Trọng (SN 1990, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai). Trọng làm nghề MC cho các giải bóng đá.

Bước đầu, Trọng trình bày vào 15h chiều 31/1 đã đăng thông tin sai sự thật nói trên. Sau khi nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, nên 16h chiều cùng ngày, Trọng đã tự xóa bài và cam kết không tái phạm.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xu-phat-mot-truong-hop-dang-tin-sai-su-that-ve-dich-viem-phoi-do-virus-corona-20200203103608723.htm