Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Từ ngày 14-8, người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và vứt khẩu trang không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phần lớn người dân ở TP.Biên Hòa ra đường đều đeo khẩu trang để tránh bụi và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Ảnh: P.Liễu

Phần lớn người dân ở TP.Biên Hòa ra đường đều đeo khẩu trang để tránh bụi và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Ảnh: P.Liễu

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, việc xử phạt nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm phòng dịch của người dân trong điều kiện phải chung sống với dịch bệnh.

* Người dân đồng thuận cao

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, những ngày qua ở TP.Biên Hòa, tại nơi công cộng từ các tuyến đường đến bến xe, chợ, siêu thị hay công viên, bệnh viện..., ý thức chấp hành quy định đeo khẩu trang của người dân khá tốt. Ngoài ra, nhiều nơi còn đo thân nhiệt cho người dân, trang bị nước sát khuẩn để phòng ngừa dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Vân (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) cho biết: “Dịch Covid-19 lần này nghe nói độc tố mạnh hơn, lây lan nhanh hơn nên việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là rất cần thiết, không chỉ bảo vệ mình mà còn bảo vệ người khác”.

Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định, cá nhân có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng Covid-19 bị phạt từ 100-300 ngàn đồng. Ngoài ra, tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định, hành vi vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định có thể bị phạt từ 3-7 triệu đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số người không chấp hành đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng hoặc chỉ đeo để đối phó, thường xuyên gỡ ra khi nói chuyện hoặc chỉ che phần miệng, để hở mũi; thậm chí vứt bỏ khẩu trang đã dùng bừa bãi...

Ông Đ.Đ.T. (ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) ngày nào cũng đạp xe đến khu vực Văn miếu Trấn Biên (cách nhà gần 7km) để rèn luyện sức khỏe, nhưng ông lại rất ít khi đeo khẩu trang, dù lúc nào cũng mang theo.

“Ai cũng đeo khẩu trang, tôi không đeo cũng thấy kỳ. Không ít người “né” nói chuyện, “né” đứng gần tôi khi tập thể dục nhưng do không quen đeo khẩu trang nên khi đeo vào rất ngộp, nhất là khi đạp xe ở những quãng đường dài, mũi lại bị che chắn, đường thở hạn chế nên đôi lúc tôi cảm thấy rất ngộp nên bỏ ra” - ông Tuấn nói.

Mới đây, anh P.T.L. (ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) đã bị cơ quan chức năng ở TP.HCM phạt 300 ngàn đồng vì không đeo khẩu trang. Anh L. cho hay, hôm đó do có việc gấp phải đi lên TP.HCM, vì sợ trễ giờ, vội vã đi nên anh quên mang khẩu trang. Dự định trên đường đi sẽ ghé nhà thuốc nào đó để mua, nhưng chưa tìm được nhà thuốc thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt hành chính. Bây giờ cứ ra đường là anh đeo khẩu trang để vừa bảo vệ sức khỏe của bản thân, cộng đồng vừa không bị tốn tiền do bị phạt.

* Tổ chức thực hiện nghiêm

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt 2 từ cuối tháng 7-2020, ngày 14-8, UBND tỉnh ban hành quy định về việc xử phạt hành chính hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Duy Tân, Chánh văn phòng UBND TP.Biên Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã giao cho UBND các phường, xã và thanh tra y tế tiến hành kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong mùa dịch bệnh. Qua đó nhằm nâng cao ý thức của người dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Trong những ngày qua, phần lớn các phường, xã đã ra quân và thực hiện xuyên suốt.

Từ ngày 15-8 đến nay, TP.Biên Hòa đã xử phạt hơn 50 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng và vứt khẩu trang không đúng nơi quy định. Tiền phạt sẽ được nộp vào ngân sách.

Bà Dương Kim Trúc, Phó chủ tịch UBND P.Trảng Dài cho biết, trong 2 ngày cuối tuần 15 và 16-8, UBND phường đã tổ chức đoàn đi kiểm tra tại chợ Trảng Dài và một số tuyến đường nội phường và đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong đó chủ yếu là giới trẻ.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, chống đối hay phản ứng tiêu cực với lực lượng kiểm tra khi bị nhắc nhở” - bà Dương Kim Trúc cho biết.

Còn tại một số phường khác ở TP.Biên Hòa như: Quyết Thắng, Tân Mai, Tân Hiệp, việc tiến hành kiểm tra, xử phạt đối với người dân không đeo khẩu trang và vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định cũng đã được triển khai thực hiện. Theo lãnh đạo các địa phương này, thời gian tới dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Do đó, các địa phương này sẽ triển khai thực hiện nghiêm theo quy định.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc cơ quan chức năng ra quân xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng là một giải pháp rất hữu hiệu để người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh tốt hơn. Bởi chỉ cần một người dương tính virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 mà không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất lớn.

Phương Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202008/xu-phat-nghiem-cac-truong-hop-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-3018285/