Xử phạt người phụ nữ đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo 2,5 triệu đồng

Người phụ nữ thừa nhận việc đổ nước uống vào lại cho khách sau uống, còn việc đổ thức ăn thừa lại vào nồi nước lèo cho người sau ăn tiếp là không đúng vì 'bán tô cuối cùng rồi đi về nên đổ lại mang về'.

Ngày 26-12, UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã xác minh được người phụ nữ trong clip được cho là đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo là bà HTT (80 tuổi, ngụ ở phường Vạn Thắng).

Người phụ nữ đổ tô nước vào nồi nước lèo. Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ đổ tô nước vào nồi nước lèo. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, qua nắm thông tin trên mạng xã hội về clip người bán hàng rong đổ lại tô nước khách vừa ăn vào nồi nước lèo, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo phường Lộc Thọ phối hợp các đơn vị xác minh, kịp thời xử lý.

Qua xác minh, phường Lộc Thọ đã mời bà T. lên làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi buôn bán hàng rong trên vỉa hè gây cản trở giao thông. Đồng thời, bà T. thừa nhận việc đổ nước uống vào lại cho khách sau uống. Còn việc đổ thức ăn thừa lại cho người sau ăn tiếp là không đúng vì “bán tô cuối cùng rồi đi về nên đổ lại mang về”.

UBND TP Nha Trang cho biết Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà T. về hành vi sử dụng hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông.

Người phụ nữ đổ ca nước thừa vào bình. Ảnh cắt từ clip

Người bán hàng rong này cũng cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán gánh hàng rong vi phạm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ bốn đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi bán hàng rong ở đường Quang Trung, ngay cạnh BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thuộc phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Theo clip được quay từ phía sau, sau khi khách ăn xong, tính tiền rời đi, người phụ nữ này nhìn quanh rồi đổ một tô nước màu vàng, đặc quánh vào nồi nước lèo đang bốc khói. Tiếp đó, người phụ nữ cầm cái tô vừa đổ nhúng nhanh vào nước rồi lấy ra lau, xếp lên mâm.

Hình ảnh trong clip cũng thể hiện khá rõ sau khi khách uống nước thừa rời đi, người phụ nữ cầm chiếc ly nhựa đựng nước thừa đổ lại vào bình.

Các đoạn clip trên được tài khoản Facebook XB đăng tải đầu tiên, kèm nội dung: “Bán buôn kiểu này không mua biệt thự cũng uổng! Khách ăn nước lèo còn dư thì canh khách đi không ai để ý, thì đổ ngược lại vào nồi nước bán tiếp cho khách sau, kể cả nước đưa khách uống dư cũng đổ lại vào bình. Cái tô bán xong cũng tráng sơ qua một nước rồi lau khô xếp vào bán tiếp”.

Theo chủ tài khoản trên, người phụ trên ngồi bán bún ở gần BV Đa khoa Khánh Hòa đã nhiều năm nay. Thực khách chủ yếu là những người nuôi người nhà nằm viện, nhiều bệnh nhân cũng ra ăn. Chủ tài khoản XB viết: “Hàng quán trình bày rất sạch sẽ nhưng buôn bán quá mất vệ sinh nên đăng lên để người dân phát hiện né tránh… Thật sự không muốn đạp đổ chén cơm của ai, nhưng làm ăn buôn bán như vậy thật sự quá thất đức!”.

Ông Lê Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ, cho hay sau khi clip xuất hiện, khoảng 10 giờ ngày 21-12, lực lượng chức năng phường Lộc Thọ đến kiểm tra thì thấy có một phụ nữ lớn đang ngồi bán bún bò bên gánh hàng rong cạnh BV Đa khoa Khánh Hòa. Gánh hàng cùng người phụ nữ có dấu hiệu gây cản trở giao thông.

Tổ công tác phường Lộc Thọ tạm giữ gánh hàng rong để xử lý vi phạm hành chính. Khi lực lượng chức năng hỏi tên tuổi, chỗ ở thì người phụ nữ không trả lời mà bỏ chạy cùng một người đàn ông hơn 40 tuổi.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/xu-phat-nguoi-phu-nu-do-thuc-an-thua-vao-noi-nuoc-leo-25-trieu-dong-post713841.html