Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo T.P Thái Nguyên, Công an thành phố đã và đang thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống dịch COVID -19.

Nhiều người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng (Ảnh chụp lúc 16 giờ 40 phút ngày 10-5 tại khu vực cổng chợ Thái).

Nhiều người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng (Ảnh chụp lúc 16 giờ 40 phút ngày 10-5 tại khu vực cổng chợ Thái).

Cụ thể, tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự quá trình cách ly cho người Việt Nam nhập cảnh, lao động, chuyên gia nước ngoài tại 4 địa điểm (khách sạn Đông Á 3, khách sạn Hải Âu, nhà nghỉ Cây Dừa, nhà khách Việt Bắc) với tổng số 164 trường hợp; tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (thuộc xã Sơn Cẩm) với 141 trường hợp.

Trong tuần qua (từ 2 đến 10-5), Công an phường Trưng Vương, Tích Lương, Gia Sàng, Tân Thịnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND các phường xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền 9 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Riêng Công an phường Trưng Vương tham mưu cho Chủ tịch UBND phường xử phạt 3 cơ sở phục vụ đồ uống vỉa hè không chấp hành việc đình chỉ hoạt động kinh doanh, thu 6 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Hiện, Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng liên quan duy trì 3 chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Thịnh Đán, Tân Thịnh và Tân Long. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Các trường hợp trên đã đưa đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Cùng với tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, Công an T.P Thái Nguyên phối hợp cùng các lực lượng liên quan đã tuyên truyền, nhắc nhở trên 196.840 lượt người về việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Linh Lan

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/xu-phat-nhieu-truong-hop-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-covid19-285066-101.html