Xử phạt xe ô tô của Công an phường đỗ sai quy định tại Hà Nội

Công an Hà Nội lập biên bản xử phạt xe ô tô của cán bộ Công an phường Hàng Buồm đỗ sai quy định.

Mới đây trên mạng xã hội bàn tán xôn xao về hình ảnh chiếc xe ôtô của một cán bộ công an phường Hàng Buồm đỗ nghênh ngang giữa phố cổ Hà Nội khiến tuyến phố lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, clip phản ánh về chiếc ôtô màu trắng BKS 29S-694.40 đỗ tại ngã ba Hàng Buồm – Tạ Hiện (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) khiến cho các xe chở khách du lịch nước ngoài bị ùn lại phía sau, kéo dài cả tuyến phố.

Điều đặc biệt khiến dư luận bức xúc là sau khi tuyến phố bị ùn tắc kéo dài thì một người mặc cảnh phục mới mở khóa xe, lên ghế lái và điều khiển chiếc xe đi nơi khác.

Được biết, toàn bộ quá trình chiếc xe ôtô màu trắng BKS 29A-694.40 đỗ ngay ngã ba Hàng Buồm – Tạ Hiện khiến tuyến phố ùn tắc cùng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi điều khiển xe đi nơi khác được rất nhiều khách du lịch, người dân quay phim và đưa lên mạng xã hội.

Chiều 25/10, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm xe ô tô cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàng Buồm dừng đỗ làm cản trở xe du lịch.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, vào khoảng 7h20 ngày 17/10, Trung úy Phan Hoài Anh (SN 1992) điều khiển xe màu trắng BKS: 29A - 694.40 đến trụ sở Công an phường Hàng Buồm làm việc. Thời điểm đó, trên phố có 1 nhà tổ chức đám cưới và 1 cây xanh đang nghiêng đổ trước cửa nhà 48 Hàng Buồm nên Trung úy Hoài Anh đánh xe ô tô đỗ tại khu vực ngã ba Tạ Hiện - Hàng Buồm.

Cùng lúc đó có 1 xe chở khách du lịch đi qua gây ùn tắc khiến người dân bất bình đưa hình ảnh lên mạng xã hội. Trung úy Hoài Anh được nhắc nhở đã đánh xe đi.

Công an phường Hàng Buồm đã nghiêm túc yêu cầu Trung úy Hoài Anh viết bản kiểm điểm và ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng./.

Nguyễn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xu-phat-xe-o-to-cua-cong-an-phuong-do-sai-quy-dinh-tai-ha-noi-971132.vov