Xử phúc thẩm vụ dâm ô trẻ em: Bị cáo chống gậy, kêu mệt mỏi mong sớm kết thúc vụ án

Sán nay (11/5), đúng 8h25, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tội danh xâm hại tình dục nhiều trẻ em tại cụm chung cư Lakeside (TP Vũng Tàu).

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực xét xử vụ án, gần 8h, ông Nguyễn Khắc Thủy được đưa đến Tòa trên xe ô tô. Bước xuống xe, ông Thủy chống gậy, tỏ ra mệt mỏi.

Gần 8h sáng nay, bị cáo Thủy chống gậy tới TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước khi bắt đầu phiên tòa, HĐXX hỏi về tình hình sức khỏe của bị cáo.

Ông Nguyễn Khắc Thủy cho biết sức khỏe bản thân hiện không được tốt, mắc rất nhiều bệnh như: cao huyết áp, rối loạn thần kinh, parkinson.

“Bị cáo tuổi cao sức yếu, không biết còn sống được bao lâu nữa, mong sớm kết thúc vụ án”, ông Thủy nói.

Về vấn đề sức khỏe ông Thủy yếu, Tòa đã sắp xếp 1 đội ngũ y tế để có thể đảm bảo sức khỏe cho ông Thủy trong suốt phiên tòa.

Ông Nguyễn Khắc Thủy mong sớm kết thúc vụ án.

Đại diện 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Thủy có mặt tại tòa đề nghị hủy phiên tòa phúc thẩm vì không có sự góp mặt của 4 nhân chứng, 2 người bị hại.

Đại diện luật sư hỗ trợ cho bị hại vẫn bảo lưu quan điểm: “Ông Thủy có tội như phiên tòa sơ thẩm”.

Theo luật sư, vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ ràng cần có người bị hại và nhân chứng.

HĐXX hỏi bị cáo Thủy về vấn đề không có bị hại và người làm chứng có nên tiếp tục hay không tiếp tục phiên tòa. Bị cáo Thủy cho biết dù rất muốn đối chất với những nhân chứng, người bị hại nhưng bị cáo Thủy vẫn khẳng định: “Tôi muốn phiên tòa tiếp tục xét xử".

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đồng ý việc xét xử phúc thẩm mà không có bị hại và người làm chứng tại phiên tòa.

Ít phút sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã bắt đầu với phần xét hỏi. Bị cáo Thủy cũng được ưu tiên ngồi trả lời HĐXX suốt cả phiên tòa vì lý do tuổi cao sức yếu.

Sau khi thực hiện phần thủ tục kiểm tra lý lịch bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đọc cáo trạng vụ án.

Một số hình ảnh ghi nhận trước và trong phiên tòa sáng nay:

Do sức khỏe yếu, ông Thủy đã phải chống gậy tới dự phiên tòa trong dáng vẻ mệt mỏi.

Bị hại và người làm chứng đều không có mặt tại phiên tòa.

Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bị cáo được cho phép ngồi trả lời HĐXX trong suốt phiên tòa.

Trước đó, như đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy và các luật sư bào chữa đều không đồng ý với cáo trạng, cho rằng bản thân bị cáo bị oan.

Trong khi đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS), cơ quan điều tra và các nhân chứng đưa ra nhiều lời khai, quá trình thực nghiệm hiện trường… khẳng định đủ căn cứ chứng minh ông lão 77 tuổi (thời điểm xảy ra sự việc là năm 2014, ông Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi) dâm ô với 2 cháu bé.

Tại phần nghị án, Hội đồng xét xử nhận định các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật và khẳng định những lời khai của bị hại, đại diện bị hại đã phù hợp với hiện trường vụ án. Tòa cũng khẳng định, những lời khai và chối tội của bị cáo là không phù hợp với chứng cứ phù hợp trong vụ án. Do đó, tòa bác những bào chữa của luật sư cũng như việc không nhận tội của bị cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù về tội "Dâm ô với trẻ em".

Hơn 10 ngày sau bản án được tuyên, luật sư của ông Nguyễn Khắc Thủy trả lời báo chí cho biết, trong đơn kháng cáo kêu oan, ông Thủy cho rằng tòa cấp sơ thẩm kết tội ông có hành vi dâm ô với hai cháu D. và A. là không có căn cứ. Phiên tòa vắng mặt các bị hại và người giám hộ là cha mẹ các cháu, do đó không thể đối chất giữa bị hại và bị cáo; không có bị hại để làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai có trong hồ sơ vụ án tại phiên tòa.

Trong đơn kháng cáo, ông Thủy cho rằng, tòa kết tội ông là không thỏa đáng. Ông Thủy không đồng ý với kết quả thực nghiệm của Cơ quan điều tra và cho rằng việc chủ tọa kết tội ông là vội vã, thiếu chứng cứ, thiếu cơ sở pháp lý cần thiết phải có trong một vụ án…

Trước phiên tòa xét xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho ông Thủy nói: “Chúng tôi vẫn bảo vệ cho ông Thủy là không có tội vì trong phiên tòa sắp tới sẽ xuất hiện nhiều lời khai mới”.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phuc-tham-vu-dam-o-tre-em-o-vung-tau-ong-nguyen-khac-thuy-chong-gay-met-moi-toi-toa-post261974.info