Xử vụ bé trai trường Gateway: Gia đình nói còn bất thường

Anh Sơn cho rằng, sự việc xảy ra với cháu Long là oan nghiệt, rất nhiều uẩn khúc và nhiều vấn đề không được rõ ràng sáng tỏ.

Anh Lê Văn Sơn nói như trên trong phiên xét xử sơ thẩm vụ bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, Trường Gateway, con trai anh Sơn) tử vong trên xe đưa đón của Trường Gateway diễn ra vào sáng ngày 14/1/2020.

Nói về việc này, tối cùng ngày, trao đổi với báo Đất Việt, anh Lê Văn Sơn cho rằng: "Những uẩn khúc mà tôi muốn nhắc đến ở đây đó là từ khi sự việc xảy ra đến nay, có rất nhiều tình tiết không được làm sáng tỏ sớm để gia đình và dư luận thấy. Chính vì vậy, gia đình muốn được phân tích kỹ hơn, sâu hơn về các diễn biến, tình tiết xảy ra với cháu", anh Sơn nói.

Theo anh Sơn, qua sự việc của cháu Long, gia đình anh đề nghị HĐXX xử các bị cáo nghiêm minh, rõ ràng, đúng người, đúng tội, tương xứng với hậu quả vô cùng nghiêm trọng, để tránh xảy ra những trường hợp đau lòng như đã xảy ra với gia đình anh.

Bị cáo Phiến, Quy, Thủy (từ trái qua) tại tòa. Ảnh: TTXVN.

Bị cáo Phiến, Quy, Thủy (từ trái qua) tại tòa. Ảnh: TTXVN.

"Mặc dù sự việc cũng xảy ra đã lâu nhưng đến giờ phút này, tôi và tất cả mọi người trong gia đình vẫn cảm thấy bàng hoàng trước sự việc này. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có sự việc này xảy ra.

Cháu mất đi mà gia đình không ai được chứng kiến, ở bệnh cạnh cháu trong một giai đoạn nào. Trước ngày xảy ra sự việc, cháu vẫn còn rất khỏe mạnh, tung tăng vui vẻ.

Long là một đứa trẻ rất thích đi học, xem lại camera ở nhà ngày xảy ra sự việc, cháu còn chuẩn bị ba lô, đồ dùng học tập trước 15 phút để đợi đến giờ xe của trường đến đón. Khi có điện thoại của xe đưa đón, cháu còn chạy thật nhanh ra bấm thang máy rồi kéo bà đi và nói "bà ơi, thật nhanh lên không có xe của trường đang đợi rồi"", anh Sơn chia sẻ thêm.

Được biết, chiều ngày 14/1/2020, TAND quận Cậu Giấy tiếp tục mở xét xử sơ thẩm vụ án trên.

Phiên làm việc kéo dài đến 20h30 ngày 14/1, bị cáo Nguyễn Bích Quy không trình bày gì trong phần lời nói sau cùng. Tài xế Doãn Quý Phiến ấp úng nói rất buồn khi vụ án xảy ra và gửi lời chia buồn cùng gia đình bị hại. Ông mong HĐXX có bản án khoan hồng để sớm có cơ hội đoàn tụ với gia đình.

Trước bục khai báo, Nguyễn Thị Thủy, cô giáo chủ nhiệm của Long, cúi đầu, xõa tóc trùm kín mặt, bật khóc nói "xin lỗi vì những gì đã xảy ra". Bị cáo sau đó bất ngờ quay người về phía bố mẹ bé Long quỳ lạy.

Tại phiên tòa, duy nhất cô giáo Thủy không bị gia đình bị hại đề nghị bồi thường dân sự và tăng trách nhiệm hình sự. Anh Lê Văn Sơn (bố bé Long) còn mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để Thủy sớm trở về với nghề giáo.

Với bị cáo Quy và Phiến, anh Sơn cho rằng hai người trong suốt quá trình xét xử luôn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cho rằng họ chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong vụ án đau lòng này, anh đề nghị tòa xem xét có mức hình phạt cao nhất bởi đã trực tiếp gây ra cái chết cho con trai anh.

Trong khi đó, VKSND khi luận tội xác định đây là vụ án không có đồng phạm song hành vi độc lập của ba bị cáo là nguyên nhân khiến bé Long chết do bị bỏ quên trên xe buýt. Vụ án khởi nguồn từ việc bà Quy cẩu thả, không kiểm tra các bé đã rời xe hết hay chưa.

Ông Phiến do quá tin đồng nghiệp nên không kiểm tra xe trước khi đóng cửa, rời đi. Cuối cùng, cô giáo Thủy khi thấy học sinh vắng mà không liên lạc hoặc nhờ nhà trường liên lạc.

HĐXX đã công bố toàn bộ những video ghi lại hình ảnh liên quan đến bé Long từ lúc lên ô tô cho tới khi bé được cấp cứu ở phòng y tế trường

Xác định hành vi của cả ba bị cáo là nghiêm trọng, cần có mức phạt đủ sức răn đe, VKS đề nghị HĐXX phạt bà Quy từ 20 đến 24 tháng tù, tài xế Phiến 15-18 tháng tù về tội Vô ý làm chết người. Cô giáo Thủy bị đề nghị từ 12 đến 15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cấm đảm nhiệm hành nghề một năm.

Đặc biệt, ngay tại phiên tòa chiều 14/1, chủ tọa phiên tòa đã trình chiếu toàn bộ camera ghi lại hình ảnh trước và sau khi bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Theo đó camera được trích xuất tại điểm đón bé Long ở tòa nhà Trung Yên Plaza, khu vực trước cổng Trường Gateway, thời điểm phát hiện bé Long, trên ô tô được đưa vào phòng y tế của nhà trường cấp cứu.

9h sáng ngày 15/1/2020, TAND quận Cầu Giấy sẽ tuyên án.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/xu-vu-be-trai-truong-gateway-gia-dinh-noi-con-bat-thuong-3395183/