Xuân ấm từ những ngôi nhà mới

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo, trong 2 năm (2021, 2022) MTTQ TX Quảng Yên đã huy động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 58 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Từ chủ trương đúng, cùng sự vào cuộc chung tay của cộng đồng đã giúp các hộ này an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Từ sự kết nối của MTTQ TX Quảng Yên, hộ bà Vũ Thị Mềm (thôn Cây Sằm, xã Tiền An) được Công ty Khai thác khoáng sản (Tổng Công ty Đông Bắc) hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà “Đại đoàn kết”.

Từ sự kết nối của MTTQ TX Quảng Yên, hộ bà Vũ Thị Mềm (thôn Cây Sằm, xã Tiền An) được Công ty Khai thác khoáng sản (Tổng Công ty Đông Bắc) hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà “Đại đoàn kết”.

Với mục tiêu góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã hoàn thành xóa hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trong năm 2022, xóa nhà ở dột nát, xuống cấp trên địa bàn, Ủy ban MTTQ thị xã đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Khéo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sửa chữa và xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị xã”, tập trung thực hiện trong năm 2021, 2022. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã, giúp kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Gần 2 tháng chuyển vào sống trong căn nhà cấp 4 khang trang, sạch đẹp, bà Vũ Thị Mềm (thôn Cây Sằm, xã Tiền An) vẫn chưa hết vui mừng. Gia đình bà thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, chồng bà mất sớm, nhà có 5 khẩu, trong đó có 2 người con khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm nay, gia đình sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Từ sự kết nối của Ủy ban MTTQ thị xã, gia đình được Công ty Khai thác khoáng sản (Tổng Công ty Đông Bắc) hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng xây nhà “Đại đoàn kết”. Gia đình còn được Ban vận động Quỹ Vì người nghèo xã Tiền An hỗ trợ 10 triệu đồng, tặng 1 sổ tiết kiệm 5 triệu đồng; cán bộ và nhân dân thôn Cây Sằm hỗ trợ 21,6 triệu đồng.

Bà Mềm xúc động chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, các tổ chức, nhà hảo tâm, bà con lối xóm đã hỗ trợ gia đình tôi xây dựng căn nhà mới này. Có nhà mới, Tết này ấm áp hơn, tôi không phải lo lắng như trước nữa”.

Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy Quảng Yên về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã xây dựng dự thảo, đưa vào chương trình thống nhất hành động. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để xác định huy động nguồn lực, tuyên truyền, vận động, triển khai.

MTTQ thị xã kết nối với nhà hảo tâm trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Lượng, Chủ tịch MTTQ thị xã, cho biết: Công tác vận động hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế trong xã hội được bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. MTTQ thị xã phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng cơ chế để gắn kết trách nhiệm giữa Ủy ban MTTQ thị xã với chính quyền các xã, phường. Theo đó, đối với hộ không có nguồn đối ứng, hỗ trợ xây mới nhà 80 triệu đồng/hộ; hộ có vốn đối ứng, hỗ trợ xây mới nhà 50 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sửa chữa nhà ở 30 triệu đồng/hộ. Trong đó, Ủy ban MTTQ thị xã đảm bảo 70%; các xã, phường đảm bảo 30% kinh phí hỗ trợ. Trường hợp, nhà hảo tâm có nguyện vọng hỗ trợ toàn bộ số tiền thì thực hiện theo nguyện vọng của nhà hảo tâm. Những vấn đề về cấp phép xây dựng, đất đai, đầu mối cung cấp nguyên vật liệu đối với những hộ khó khăn, UBND xã, phường chịu trách trách nhiệm tháo gỡ về thủ tục.

Kết quả khảo sát đầu năm 2021, thị xã có 97 hộ thuộc đối tượng chưa có nhà ở, nhà ở dột nát. Trong đó có 15 hộ phụ nữ nghèo đơn thân nuôi con nhỏ; 4 hộ đặc biệt khó khăn không có vốn đối ứng; 3 hộ khó khăn về quyền sử dụng đất đang chờ làm hồ sơ công nhận; 2 nhà có liên quan đến đất đai cho tặng, thừa kế; 5 hộ thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 39 hộ nhà ở tạm bợ, dột nát có giấy CNQSDĐ, không tranh chấp và có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở.

Sau khi khảo sát, thống kê phân tích nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, MTTQ thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà “Đại đoàn kết”. Trong 2 năm, MTTQ thị xã chủ trì, phối hợp vận động trên 300 tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã ủng hộ trên 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 58 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, năm 2021, hỗ trợ xây mới 20 nhà; năm 2022 hỗ trợ xây mới 29, sửa chữa 9 nhà. Cùng với đó, MTTQ thị xã phối hợp vận động hỗ trợ xây 17 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo.

Qua kết nối của MTTQ thị xã, nhiều đơn vị, tổ chức hỗ trợ tiêu biểu như Công ty Cổ phần than Sông Hồng ủng hộ 200 triệu, Công ty Cổ phần than Cẩm Phả ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Nosco Shipyard ủng hộ 160 triệu đồng; cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo ủng hộ trên 132 triệu đồng; các Công ty TNHHMTV sửa chữa ô tô Hải Phòng, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng VIGLACERA, Công ty Cổ phần đô thị Amata Hạ Long, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thị xã mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng...

Những ngôi nhà mới thêm ấm lòng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp xuân mới về.

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xuan-am-tu-nhung-ngoi-nha-moi-3222930.html