Xuân Bắc, Công Lý và nhiều nghệ sĩ hẫng hụt vì 'Táo quân' dừng sản xuất

Ngay sau khi thông tin Táo quân sẽ dừng phát sóng và thay thế bằng một chương trình mới sau 16 năm sản xuất, nhiều khán giả thậm chí cả diễn viên trong chương trình cũng đã bày tỏ sự bất ngờ, buồn bã.

VTV chính thức dừng sản xuất Táo Quân khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả buồn bã

Lên sóng lần đầu tiên vào năm 2003, Táo Quân – Gặp Nhau Cuối Tuần giờ đây đã trở thành chương trình truyền hình quen thuộc và được khán giả màn ảnh nhỏ mong chờ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chương trình luôn mang đến những câu chuyện hài hước, dí dỏm nhưng ẩn sâu trong đó là các vấn đề xã hội khiến người xem không ngừng suy ngẫm.

Dù đã 15 năm trôi qua, nhưng Táo Quân vẫn luôn là chương trình được khán giả yêu mến bởi sự nỗ lực thay đổi, làm mới không ngừng của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, mới đây thông tin Táo quân bị dừng sản xuất khiến không ít khán giả buồn bã, hoang mang, thậm chí chính các diễn viên cũng đã thừa nhận năm nay chưa thấy Đài truyền hình đưa lịch diễn Táo quân như mọi năm.

Trả lời báo chí vào sáng 21.11, đại diện của Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam cho biết, năm nay nhà đài không sản xuất Táo quân 2020, thay vào đó sẽ là một chương trình hoàn toàn mới. Thông tin về format chương trình mới hiện được giữ bí mật. Phóng viên có liên lạc với đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhưng anh không bắt máy, trong khi đó một số diễn viên đảm nhận các vai trong chương trình Táo Quân thì hoàn toàn bất ngờ và buồn bã khi nhận được thông tin.

Tỏ ra bất ngờ khi nhận được thông tin sẽ dừng sản xuất chương trình Táo quân vào năm nay, nghệ sĩ Xuân Bắc - người thủ vai Nam Tào cho biết: "Tôi chưa biết chính xác năm nay có làm Táo quân hay không, nhưng trước đó có nhận được thông tin từ nhà Đài là dành thời gian để tập tành chương trình Tết. Còn chương trình Tết là gì, tôi vẫn chưa biết". – Xuân Bắc chia sẻ.

NSND Công Lý và nghệ sĩ Quang Thắng trong vai diễn Bắc Đẩu và Táo Kinh tế

Trao đổi với phóng viên về thông tin dừng sản xuất Táo quân, NSND Công Lý cho biết anh rất buồn và hẫng hụt, bên cạnh đấy anh cho biết vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ lãnh đạo Đài truyền hình hay là VFC.

''Với tôi, chương trình Táo Quân như là máu thịt. Táo Quân 16 tuổi, số tuổi không kém cô con gái đầu lòng của tôi. Nó cũng không khác gì thành viên trong gia đình của tôi vậy. Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì trực tiếp từ các lãnh đạo của đài và VFC. Tôi nghĩ quyết định nào cũng rất đau đớn. Với riêng tôi, không còn được cống hiến cho Táo Quân nữa là một nỗi buồn, một sự mất mát lớn lao'', NSND Công Lý chia sẻ.

Còn nghệ sĩ Quang Thắng - đảm nhận vai Táo Kinh tế thì cho hay anh chưa nhận được bất cứ lời mời hay lịch luyện tập gì cho chương trình. Trong khi đó, cứ đến tháng 11 hằng năm thì tổ sản xuất sẽ gửi kịch bản và kế hoạch lịch tập cho các nghệ sĩ. Vốn đã gắn bó với chương trình suốt nhiều năm nên ngay sau khi nghe thông tin từ VFC, Quang Thắng chia sẻ rằng anh cảm thấy khá buồn và hụt hẫng.

Riêng nghệ sĩ Vân Dung đã bày tỏ tình cảm của mình khi nghe được thông tin năm 2020 sẽ dừng sản xuất Táo quân, chị chia sẻ: "Mỗi năm hoa đào nở là thấy các Táo lên chầu, nhưng năm nay hoa đào vẫn nở mà chẳng thấy các Táo đâu. Biết là ngày này sẽ đến nhưng bất ngờ và đau quá. 16 năm yêu nhau, ăn ngủ cùng nhau rồi tập luyện cãi nhau đến giận hờn. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến phần tập luyện như mọi năm, nếu không ai hỏi thì không thấy đau nhưng nhiều người hỏi quá lại thấy chua xót. Em không thích Táo quân kết thúc đâu vì đau lòng lắm''.

Táo Quân là chương trình hài kịch được nhiều khán giả yêu mến

Liên lạc tới MC Thảo Vân - người MC gắn liền với tên tuổi của Táo quân trong hành trình suốt 16 năm, chị cho hay với Táo quân chính là thanh xuân của chị, là gia đình khi các anh chị em nghệ sĩ được diễn cùng nhau, được nhìn nhau trưởng thành và tóc bạc dần đi theo thời gian. Dừng Táo quân là sự mất mát, nghẹn ngào, là thương nhớ vì 16 năm là khoảng thanh xuân không hề ngắn một chút nào. Những yêu thương không cần nói thành lời, chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Không thể nói lời tạm biệt, dù phải nói", MC Thảo Vân chia sẻ.

Là một trong những Táo cao tuổi nhất, nghệ sĩ hài Minh Vượng cũng bày tỏ sự tiếc nuối trên trang cá nhân. "Những niềm vui - nỗi buồn - sự gắn bó từ những “Gặp nhau cuối tuần” đến “Gặp nhau cuối năm”, chúng tôi thực sự là anh chị em một nhà... Không thể kể hết những vui buồn vất vả mà đạo diễn Khải Hưng cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải, các nghệ sĩ cùng ekip sáng tạo đã xây dựng một chương trình hấp dẫn khán giả trong và ngoài nước... Cảm ơn vì tất cả", nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân.

Năm ngoái, "cha đẻ" Táo quân - nghệ sĩ Khải Hưng từng nhận xét chương trình Táo quân những năm gần đây "giậm chân tại chỗ": "Sau 10 năm đảm nhiệm sản xuất Táo quân, năng lượng, sức sáng tạo của đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng giảm dần đi. Đó là điều tất yếu. Tuy nhiên, chẳng ai có thể thay thế anh Hải lúc này. Khách quan mà nói, tôi thấy chương trình đang chững lại, không hay hơn mà cũng không dở đi".

Thông tin dừng sản xuất Táo quân khiến người hâm mộ của chương trình không khỏi bất ngờ, hụt hẫng trước sự thay đổi đột ngột. Đồng thời, nhiều khán giả cũng tỏ ra nghi ngại không biết chương trình mới có đủ xứng tầm và hấp dẫn để thay thế Táo quân hay không.

Dạ Thảo - Ảnh: VFC

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/xuan-bac-cong-ly-va-nhieu-nghe-si-hang-hut-vi-tao-quan-dung-san-xuat-126090.html