'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân' ở Cà Mau

Sáng 25/1, Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình 'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân' nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Đồn biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn ven biển huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau).

Ban tổ chức trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn ven biển huyện Trần Văn Thời.

Chương trình cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực thị trấn Sông Đốc và các xã lân cận. Ngoài ra, chương trình tặng bánh tét cho bà con nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trò chơi dân gian cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, hoạt động thể hiện tình cảm của đoàn viên, thanh niên góp phần mang đến cho bà con trên địa bàn Sông Đốc một cái Tết ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khám bệnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cà Mau cũng trao tặng phần quà động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Đốc - những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Theo anh Khoa, đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, góp phần mang tới một mùa xuân ấm áp, yêu thương cho bà con nhân dân nơi biên giới biển; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần tích cực bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn biên giới biển.

Tân Lộc - Thanh Hương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuan-bien-cuong-hai-dao-tet-tham-tinh-quan-dan-o-ca-mau-post1607683.tpo