XUÂN ĐOÀN KẾT, TẾT NGHĨA TÌNH

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng các hoạt động chăm lo Tết đã bắt đầu diễn ra sôi nổi, rộng khắp với sự chung tay của các cấp, các ngành trong cả nước. Nhiều đơn vị, địa phương đổi mới phương thức chăm lo Tết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và người có công, gia đình người có công, hộ nghèo, những mảnh đời không may mắn... để huy động mọi nguồn lực trên tinh thần 'Xuân đoàn kết, Tết nghĩa tình'.

Tùy điều kiện, khả năng, mỗi cấp, mỗi ngành có cách thực hiện khác nhau, nhưng tựu trung đều thiết thực, cụ thể chăm lo gia đình người có công, hộ nghèo, người lao động, cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhất là các đơn vị đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Hàng vạn tấm vé nghĩa tình cùng những chuyến xe miễn phí đưa công nhân, sinh viên về quê đón Tết; hàng nghìn phần quà đến tay thương binh, bệnh binh, người có công, người nghèo; hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm chuyển ra Trường Sa, nhà giàn DK1 cho bộ đội đón Tết, vui xuân… Những việc làm nghĩa tình ấy đang được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, doanh nghiệp, cùng các tổ chức thiện nguyện triển khai thông qua các chương trình ý nghĩa, như: “Xuân tình nguyện”, ‘Tết sum vầy”, “Xuân biên giới-Tết hải đảo”, "Tết quân-dân", “Tết vì người nghèo”… Đặc biệt, nhiều đơn vị LLVT luôn tích cực chăm lo Tết cho người nghèo với phương châm sẻ chia, lo cho dân, vì nhân dân.

 Ảnh minh họa. Nguồn: newszing.com.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: newszing.com.vn

Trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tuổi trẻ LLVT còn phối hợp tổ chức “Trạm dừng chân nghĩa tình” tặng nước uống đóng chai, khăn lạnh, bánh ngọt điểm tâm cho người lao động trên đường từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… về quê đón Tết; phối hợp tổ chức Tết quân-dân nhằm chung tay chăm lo Tết bằng những công trình, phần việc ý nghĩa, như: Xây cầu, làm đường giao thông; trao nhà tình nghĩa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà, trao học bổng tặng học sinh… Những việc làm đó thể hiện sự sẻ chia chân thành của cộng đồng nói chung và LLVT nói riêng đối với chính quyền và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Cùng với đó là hoạt động về nguồn căn cứ kháng chiến, về nơi đồng bào các dân tộc thiểu số định cư, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng vui Tết với nhân dân nhằm củng cố vững chắc mối quan hệ quân dân gắn bó…

Dân tộc ta có truyền thống “tương thân tương ái”, vào dịp lễ, Tết truyền thống tốt đẹp ấy càng được lan tỏa. Cả cộng đồng xích lại gần nhau, chung tay để ai cũng có Tết ấm áp, vui tươi. Đoàn kết, nghĩa tình trong dịp Tết đến, xuân về là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Nét đẹp ấy không ngừng lan tỏa, thôi thúc mọi người, mọi nhà hướng về nơi khó khăn, gian khổ; khích lệ các địa phương tăng cường huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết chăm lo Tết cho nhân dân, xã hội hóa hoạt động từ thiện khơi dậy lòng nhân ái, vun đắp tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Xuân đoàn kết, Tết nghĩa tình còn giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT, đoàn viên, thanh niên tri ân thế hệ cha anh đã hiến dâng máu xương cho ngàn xuân Tổ quốc và hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”; giúp mỗi người sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, quyết tâm không để ai không có Tết, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/xuan-doan-ket-tet-nghia-tinh-605537