Xuân Hinh giả gái biểu diễn phản cảm ở chùa, Ban trị sự tỉnh Hải Dương nói gì?

Thượng tọa Thích Thanh Thắng, Chánh Thư ký Ban trị sự tỉnh Hải Dương cho biết sẽ nhắc nhở ngôi chùa đã mời nghệ sĩ Xuân Hinh giả gái biểu diễn mới đây.

Dù là nghệ sĩ giả gái thành công và rất duyên dáng trong làng hài Việt nhưng mới đây, clip Xuân Hinh giả gái trong đại lễ của một ngôi chùa ở Hải Dương gây xôn xao dư luận. Theo hình ảnh lan truyền, nam danh hài diện trang phục giả gái cộc cỡn, nhảy múa tại sân khấu với phần trang trí phông bạt kiểu chùa chiền.

Ngay sau phản ứng dư luận, Xuân Hinh lý giải, nếu cả đoạn video được đăng tải nằm trong chuỗi sự kiện sẽ không đến nỗi như dân mạng bình phẩm. Bởi buổi biểu diễn đó ông hát cả chầu văn, sau đó tới màn ảo thuật thay quần áo và Xuân Hinh hóa thành cô gái làng chơi lẳng lơ.

Mặc dù thế, trên nhiều diễn đàn, dư luận vẫn tiếp tục tranh luận: "Tôi là người rất yêu mến và ngưỡng mộ nghệ sĩ Xuân Hinh nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên của nghệ sĩ đang biểu diễn nơi linh thiêng như vậy là rất phản cảm. Đây là bài học sâu sắc cho Xuân Hinh nói riêng và các nghệ sĩ nói chung"; "Ngành văn hóa nên có quy tắc ứng xử cho các nghệ sĩ. Giờ nhiều nghệ sĩ không phân biệt được đâu cần lễ nghi, đâu là phản cảm"; "Cần có hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn với cả nhà chùa và nghệ sĩ khi có những hoạt động phản cảm nơi tôn nghiêm Phật giáo";...

Hình ảnh biểu diễn gây phản cảm của Xuân Hinh

Trước đó, màn trình diễn mặc trang phục nghiêm túc của nghệ sĩ Xuân Hinh

Trước những luồng thông tin này, Thượng tọa Thích Thanh Thắng - Chánh Thư ký Ban trị sự tỉnh Hải Dương cho biết ông đang tìm hiểu sự việc và sẽ nhắc nhở chùa cẩn trọng hơn trong việc đưa các tiết mục vào biểu diễn.

Chia sẻ với truyền thông, PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, dù giải thích với bất kỳ lý do gì thì đây cũng là một sự việc đáng tiếc, là bài học đối với các nghệ sĩ trong việc tổ chức biểu diễn ở những không gian nhất định, nhất là không gian liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Bởi theo ông Bùi Hoài Sơn, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, không gian liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo là không gian thiêng, có nguyên tắc riêng, đặc biệt là ứng xử ở những nơi đó luôn cần có sự kính cẩn.

Trong sự nghiệp, Xuân Hinh không ít lần giả gái

"Nghệ sĩ là những người nổi tiếng, của công chúng, có tác động rất lớn đến nhận thức, thói quen, hành vi và đặc biệt là định hướng phát triển đạo đức, nhân cách của công chúng việc hết sức cẩn thận trong việc biểu diễn, phát ngôn, hành động phải được coi là một trong những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

Có thể chúng ta khắt khe với nghệ sĩ hơn các đối tượng khác vì chúng ta yêu, trân trọng và mong nghệ sĩ trở thành những tấm gương tốt, chuyên chở ở những giá trị tốt đẹp, chân – thiện – mỹ đến cho xã hội. Nhất là trong bối cảnh xã hội ngày nay, nhiều điều lệch chuẩn, không phù hợp thậm chí là xuống cấp đạo đức đang làm vẩn đục bầu không khí trong lành của xã hội, chúng ta lại càng cần nghệ sĩ phát huy vai trò làm gương của mình, để từ đó chúng ta hình thành nên môi trường văn hóa lành mạnh, giúp ích cho sự phát triển đạo đức của mỗi cá nhân và toàn xã hội", ông Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Hình ảnh đời thường ở tuổi hưu của Xuân Hinh.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xuan-hinh-gia-gai-bieu-dien-phan-cam-o-chua-ban-tri-su-tinh-hai-duong-noi-gi-172221101143141382.htm