Xuân Hinh lên tiếng sau màn nhảy múa ở chùa với trang phục phản cảm

Về hình ảnh mặc váy, giả gái đang gây tranh cãi, nghệ sĩ Xuân Hinh bức xúc nói rằng đoạn clip đã được cắt cúp, đưa lên khiến khán giả hiểu lầm.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh giả gái, nhảy múa tại một ngôi chùa đang gây tranh cãi, trả lời Báo Giao thông, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết đây là buổi biểu diễn tại chùa Sùng Minh, Hải Dương.

Tuy nhiên, thực tế ông biểu diễn ở sân khấu ở khu vực sân phía ngoài chùa, theo yêu cầu của khán giả và được phép của ban tổ chức và các cụ trong làng, cốt để mua vui cho bà con.

Hình ảnh Xuân Hinh mặc trang phục được cho là không phù hợp khi biểu diễn ở chùa. Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh Xuân Hinh mặc trang phục được cho là không phù hợp khi biểu diễn ở chùa. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nghệ sĩ nổi tiếng, đây là tiểu phẩm biến hình trang phục kết hợp. Ông thể hiện nhiều dạng nhân vật theo yêu cầu của khán giả, lúc thì là Chí Phèo, Thị Nở, lúc hát Chầu Văn, lúc thì hóa thân thành gái,... Với một chuỗi nhân vật đa tính cách như vậy, việc mặc trang phục của ông như thế là bình thường, không có gì phải tranh cãi.

"Đây là chỗ thân tình, quý mến thì tôi mới nhận lời biểu diễn. Là nghệ sĩ phải hóa thân thành hàng trăm, hàng nghìn vai diễn, mang lại niềm vui cho cộng đồng.

Trong đó, họ yêu cầu tôi diễn "Người ngựa ngựa người" thì tôi diễn "Người ngựa ngựa người". Họ yêu cầu tôi hát thì tôi hát, họ yêu cầu diễn thế nào thì tôi diễn thế đó... đâu phải muốn diễn gì thì diễn đâu? Khi tôi biểu diễn, khán giả ủng hộ, cổ vũ, không ai kêu ca gì cả", nam nghệ sĩ giãi bày.

Theo Xuân Hinh, hiện tại ông đã nghỉ hưu, nam danh hài hạn chế đi biểu diễn, cũng không bức thiết kiếm tiền hay lăng xê hình ảnh bản thân. Khi có người thông tin, ông mới biết về clip này trên mạng và tỏ ra bất bình.

"Họ không quay cả đoạn mà cắt cúp đưa lên khiến khán giả hiểu lầm. Bà con ngồi dưới rất ủng hộ tôi, không ai kêu ca gì", nghệ sĩ được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ngắn với hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh trong trang phục giả gái, bị cho là hở hang, phản cảm, đang nhảy múa tại một sân khấu được trang trí giống nơi chùa chiền.

Ngay sau đó, ngày 1/11, Thượng tọa Thích Thanh Thắng, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, ông đang tìm hiểu sự việc và sẽ nhắc nhở nhà chùa cẩn trọng hơn trong việc đưa các tiết mục vào biểu diễn.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-che-man-dien-phan-cam-tai-chua-danh-hai-xuan-hinh-noi-gi-d571410.html