Xuân Kỷ Hợi vui tươi, rộn ràng

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại Đồng Nai diễn ra khá nhiều hoạt động phục vụ nhân dân vui Tết, mừng Xuân. Các khu du lịch, điểm văn hóa, vui chơi giải trí như: đường hoa, chợ hoa, văn nghệ, rạp chiếu phim... đều thu hút đông đảo du khách, người dân.

Du xuân tại đường hoa Trấn Biên (TP. Biên Hòa) dịp tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Lâm Cón

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, lượng du khách đến các khu du lịch trên địa bàn tỉnh trong 6 ngày nghỉ tết là 290 ngàn lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các chợ hoa, đường hoa tại TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh, 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch... cũng thu hút cả triệu lượt khách tham quan, mua sắm.

* Các khu du lịch lập kỷ lục mới

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có hơn 20 khu du lịch, điểm du lịch. Tính toán sơ bộ cho thấy khoảng hơn 70 tỷ đồng đã được các khu, điểm du lịch đầu tư, trang trí và làm mới một số công trình để phục vụ khách du lịch. Do đó, du khách đến vui chơi, giải trí trong các khu du lịch tăng khá cao so với tết năm trước. Cao điểm vào các ngày 7, 8, 9-2 (mùng 3, 4, 5 tháng Giêng) lượng khách đến các khu du lịch trong tỉnh như: Bửu Long, Vườn Xoài (TP.Biên Hòa), Suối Mơ (huyện Tân Phú), thác Giang Điền (huyện Trảng Bom), Bò Cạp Vàng, Làng Tre Việt (huyện Nhơn Trạch), núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc)... luôn đông nghịt du khách.

Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Bửu Long cho biết: “Trong 6 ngày nghỉ tết, từ mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng đã có khoảng 90 ngàn lượt khách đến Khu du lịch Bửu Long, tăng hơn 40% so với tết năm trước. Năm nay, khách đến khu du lịch tăng cao là do công ty đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng để xây dựng thêm một số khu vui chơi, dùng hơn 300 ngàn chậu hoa các loại để trang trí, tạo các cánh đồng hoa phục vụ nhu cầu du khách”. Hầu hết các khu du lịch trong tỉnh đều rất chăm chút, đầu tư để mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.

Ông Phạm Châu An, Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư du lịch Suối Mơ (huyện Tân Phú) cho hay: “Khu du lịch đã đầu tư 8 tỷ đồng để làm thêm một số công trình mới và trang hoàng thêm trong Công viên Suối Mơ để phục vụ khách. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Công viên Suối Mơ có thêm nhiều chương trình, dịch vụ như: khu ẩm thực, hội xuân, trò chơi dân gian có thưởng. Vì thế trong 6 ngày nghỉ tết có khoảng 70 ngàn lượt khách đến vui chơi”. Tết năm nay, khách đến Công viên Suối Mơ tăng khoảng 10% so với tết trước và dự kiến đến mùng 10 tổng lượng khách đến có thể lên đến trên 90 ngàn người. Trong dịp tết có ngày cao điểm, khách đến Công viên Suối Mơ lên đến 18 ngàn người/ngày.

Vui Xuân tại đường hoa Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa). Ảnh: Văn Truyên

Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa) là một trong 3 khu du lịch tại Đồng Nai thu hút đông khách đến tham quan nhất. Theo bà Lộ Thị Hiền, Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Vườn Xoài, dịp tết năm nay Vườn Xoài có nhiều chương trình đặc sắc để phục vụ khách tham quan như: ca nhạc, xiếc, miễn vé vào khu nuôi động vật hoang dã quý hiếm. Vườn Xoài cũng khai trương khu biển nhân tạo rộng 3 ngàn m2, vì thế trong 6 ngày đầu năm mới có khoảng 45 ngàn lượt khách đến Vườn Xoài, tăng 20% so với năm trước.

Tại các khu du lịch, giá vé vào cổng tăng từ 10-20% so với ngày thường. Tuy nhiên, các dịch vụ bên trong như: ăn uống, các trò chơi trong khuôn viên khu du lịch vẫn giữ nguyên giá hoặc chỉ tăng nhẹ. Trong 6 ngày nghỉ tết (từ mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng) ước tính tổng doanh thu của các khu du lịch đạt 45 tỷ đồng.

* Rạp chiếu phim đông khách

Đến rạp xem phim chiếu tết mấy năm gần đây đã trở thành một thói quen của nhiều người dân đô thị Đồng Nai. Với nhiều phim Việt Nam dành riêng cho dịp tết được đầu tư khá công phu, các cụm rạp chiếu phim ở TP.Biên Hòa đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến xem trong những ngày Tết Nguyên đán. Có mặt nhiều tên tuổi lớn của làng hài Việt Nam như Trấn Thành, Hứa Minh Đạt, Mạc Văn Khoa, Ninh Dương Lan Ngọc, Hari Won… 3 bộ phim ăn khách Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh, Táo quậy gần như chiếm toàn bộ các suất chiếu trong các ngày nghỉ tết. Bên cạnh đó, các phim hài giải trí khác của nước ngoài cũng được chiếu phục vụ tết như: Đại chiến âm dương, Tân vua hài kịch… có mặt 2 ngôi sao hài Thành Long, Châu Tinh Trì cũng khá hút khách.

Tại các cụm rạp CGV, Lotte Cinema, Beta… đặt tại các trung tâm thương mại và siêu thị của TP.Biên Hòa, suốt dịp tết hầu như luôn đông khách đến xem. Ước tính khoảng 80 ngàn vé đã được bán ra trong 5 ngày tết tính từ mùng 1 đến mùng 5 tết. Ngoài ra, các rạp chiếu phim nhỏ được doanh nghiệp tư nhân đầu tư tại huyện Thống Nhất, TX.Long Khánh cũng thu hút rất nhiều lượt khách đến xem phim dù đầu phim mới được đưa về không nhiều như các cụm rạp lớn của TP.Biên Hòa.

* Nhiều hoạt động mừng Xuân

Nổi bật nhất trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng Xuân Kỷ Hợi năm nay là chương trình nghệ thuật Đồng Nai chào xuân mới được tổ chức công phu vào đêm giao thừa tại Sân vận động tỉnh (TP.Biên Hòa). Chương trình gồm 2 phần, phần 1 là chương trình biểu diễn ca múa nhạc đặc sắc do Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai (thuộc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch) dàn dựng và biểu diễn khá công phu với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân.

Ngay sau đó là màn bắn pháo hoa mừng Xuân mới được rất nhiều người dân hưởng ứng. Năm nay, Đồng Nai tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa mừng xuân (thay vì chỉ 1 điểm như mọi năm) tại TP.Biên Hòa và 2 huyện Long Thành, Định Quán. Mỗi điểm bắn pháo hoa đều thu hút hàng chục ngàn người dân đến xem trong không khí và cảm xúc vui tươi, rộn rã.

Biểu đồ so sánh tổng lượng khách du lịch đến tham quan từ mùng 1 đến mùng 6 vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh nói chung và một số khu du lịch trong tỉnh nói riêng. (Thông tin: Hương Giang - Đồ họa: Hải Quân)

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng xuân cũng được tổ chức tại nhiều nơi trong tỉnh, mang nhiều màu sắc phong phú khác nhau như: Hội thi Họa mi hót hay, Hội thi Sinh vật cảnh, thi hát karaoke, triển lãm thư pháp, triển lãm ảnh và báo Xuân, các hoạt động dâng hương lễ chùa tại các điểm du lịch tâm linh và các di tích lịch sử nổi tiếng trong tỉnh, Liên hoan Tiếng hát công nhân xa quê… với sự đón nhận hào hứng của người dân và khách du xuân.

Trong dịp tết, 134 trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, 11 nhà văn hóa dân tộc và 852 nhà văn hóa ấp, khu phố trong tỉnh đều có hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để mừng Xuân, mừng Đảng. Đồng thời, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cũng có 2 đoàn nghệ thuật, 8 đội chiếu bóng lưu động và các đội thông tin lưu động đều tập trung về các cơ sở phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, các khu có đông công nhân ở lại đón tết.

Hương Giang - Vi Lâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201902/xuan-ky-hoi-vui-tuoi-ron-rang-2932528/