Xuân sớm trên các công trình truyền tải điện trọng điểm

Với những cán bộ, kỹ sư, công nhân của các đơn vị đang trực tiếp thi công trên công trường đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân, Xuân Nhâm Dần dường như đến sớm hơn khi dự án quan trọng này đang dồn lực, hối hả thi công xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ góp phần đưa mạch máu truyền tải điện quốc gia đến với mọi miền đất nước.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng và đoàn công tác thăm, động viên, tặng quà và chúc Tết sớm các đơn vị thi công dự án đường dây 500 KV Vân Phong-Vĩnh Tân - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Thi công xuyên Tết để bảo đảm tiến độ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúng tôi lại có dịp cùng đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) về Khánh Hòa, Ninh Thuận thăm, chúc Tết đón Xuân sớm cùng cán bộ, công nhân đang ngày đêm thi công trên công trường đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân và đấu nối nhằm đưa mạch máu truyền tải điện quốc gia đến với mọi miền đất nước.

Đã có dịp cùng với nhiều đoàn công tác của EVNNPT đến thăm hỏi, động viên và đón xuân sớm tại công trường của các dự án truyền tải điện quan trọng, chúng tôi càng thấu hiểu, cảm phục sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thi công, xây lắp, truyền tải điện. Nhiều người trong số họ đã lâu không được sum họp với gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về vì công việc và yêu cầu tiến độ rất gấp của dự án. Năm nay, phải thi công xuyên Tết trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sự cống hiến thầm lặng và những vất vả ấy của những người "lính truyền tải điện" càng trở nên có ý nghĩa hơn.

Mặc dù Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cận kề nhưng không khí trên công trường của đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân và đấu nối vẫn hết sức khẩn trương. Hòa trong tiếng máy móc là những nụ cười giòn tan của cánh thợ trẻ. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với việc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công vẫn tập trung tối đa lực lượng, phương tiện chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ của dự án đặc biệt quan trọng này.

Sở dĩ năm nay lãnh đạo EVNNPT chọn công trường đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân và đấu nối để chúc Tết, thăm hỏi động viên người lao động vì đây là công trình trọng điểm, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu kỹ thuật cao và tiến độ rất gấp.

Đây là một trong những động lực để cán bộ công nhân viên EVNNPT và các đơn vị thi công trên công trường quyết tâm khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm cấp bách như dự án đường dây 500 kV này.

Theo ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), năm 2021 là năm khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thời tiết miền Trung không thuận lợi, ảnh hưởng tới việc triển khai dự án. Tuy nhiên, trong thời gian những tháng cuối năm 2021, khi dịch bệnh được kiểm soát thì EVNNPT và các đơn vị tham gia dự án đã giải quyết được khối lượng công việc hết sức quan trọng cho tiền đề năm 2022 là năm đưa dự án "về đích".

Cụ thể, đến nay các địa phương đã bàn giao gần 80% mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện thi công. Các thủ tục liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua về chủ trương. Hiện CPMB đã trả tiền trồng rừng thay thế cho 2 địa phương này và đang làm các thủ tục bàn giao mặt bằng liên quan đến rừng tự nhiên và rừng trồng. Công tác bàn giao cơ bản hoàn tất ở Ninh Thuận và đang bàn giao ở Khánh Hòa.

"Đây là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đối với việc giải quyết các thủ tục trong 2 tháng. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao này đã tạo điều kiện thuận lợi và tiếp thêm động lực để các đơn vị thực hiện dự án quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích đúng hẹn", ông Nguyễn Đức Tuyển khẳng định.

Thi công vị trí 79 dự án đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Ngay từ cuối tháng 12/2021, CPMB đã ký cam kết với các nhà thầu thi công để thi đua nước rút trong 352 ngày, phấn đấu đưa dự án vào đúng tiến độ mà các nhà thầu và EVN đã cam kết. Đến thời điểm này, dù có khăn do ảnh hưởng của mưa gió và tình hình dịch bệnh, 7 gói thầu thi công của đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân và 2 gói thầu của TBA 500 kV Vân Phong đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Đại diện CPMB cũng cho biết thêm, dù việc thực hiện khối lượng các hạng mục dự án mới đạt hơn 10% nhưng tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi và bố trí lực lượng, phương tiện thi công ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán, CPMB và các nhà thầu thi công phấn đấu cơ bản hoàn tất đào đúc móng trong tháng 6/2022, kết thúc dựng cột vào tháng 8, tiến hành kéo dây trong tháng 4 và tháng 5/2022. Sau đó kết thúc công việc trong tháng 11/2022 đối với đường dây 220 kV đấu nối và hoàn thành đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân vào đầu tháng 12/2022 theo kế hoạch đề ra.

Ông Lâm Việt Hùng, phụ trách các dự án của Alphanam khu vực miền Trung cho biết, đơn vị liên danh với Công ty Xây lắp điện Hải Phòng thực hiện thi công gói thầu số 7 gồm 46 vị trí móng, cột của đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân. Trong đó Alphanam đảm nhận 18 vị trí.

Đại điện đơn vị này cho biết thêm, dự án hiện đã thực hiện khoảng 50% phần móng và bắt đầu tiến hành dựng cột. Theo cam kết của nhà thầu thì các hạng mục này sẽ hoàn thành trong tháng 4/2022.

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Quản lý dự án, Công ty đã huy động 100% cán bộ ở lại ăn Tết tại công trường còn công nhân thì vận động các tổ đăng ký trực và làm việc xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ của dự án", ông Lâm Việt Hùng cho biết.

Theo ông Đỗ Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, gói thầu số 7 dự án đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân được Công ty và Alphanam thi công cơ bản đáp ứng tiến độ và đăng ký với chủ đầu tư, một số hạng mục vượt tiến độ.

Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của EVN và EVNNPT, ông Thắng cho biết ban lãnh đạo Công ty đã động viên anh em ở công trường lập kế hoạch thi công và gửi bản đăng ký thi công cho chủ đầu tư, đồng thời bố trí 3 tổ với 30 kỹ sư, công nhân tiến hành thi công xuyên Tết Nhâm Dần các hạng mục đúc móng và dựng cột với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, phấn đấu bảo đảm tiến độ các hạng mục dự án như đã cam kết.

Chăm lo tốt nhất cho người lao động trên công trường

Theo ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT, việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết người lao động trên các công trường đã trở thành nét đẹp văn hóa và hoạt động thường niên của lãnh đạo Tổng công ty mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Qua đó giúp lãnh đạo EVNNPT hiểu thêm về điều kiện, môi trường làm việc, đời sống, tình hình sản xuất kinh doanh của đội ngũ cán bộ, công nhân NPT tại đơn vị để có thể sâu sát hơn trong công tác chăm lo đời sống người lao động. Hoạt động này giúp khuyến khích, chia sẻ với người lao động, quan tâm và kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT nhấn mạnh, đối với EVNNPT, năm nay là năm đặc biệt trong công tác vận hành và đầu tư xây dựng, nhất là các dự án trọng điểm trong khu vực giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, CPMB, Công ty Truyền tải điện 3 đảm bảo lực lượng vận hành, giám sát, xây lắp tại công trường, thực hiện nhiệm vụ trong cả dịp Tết Nguyên đán để bảo đảm tiến độ của dự án.

Thi công vị trí móng 106 đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân qua địa bàn xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Theo đó, toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động trên công trường đều được Tổng công ty phối hợp với địa phương và các nhà thầu tiến hành tiêm vaccine mũi 3 để phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời EVNNPT sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ trực tiếp, kịp thời thưởng Tết nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cả về vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động thi công trong dịp Tết Nguyên đán để khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên yên tâm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đề cập về những chế độ, chính sách cho người lao động thi công xuyên Tết trên công trường, ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc CPMB cho biết, các nhà thầu xây lắp đều có chế độ, chính sách chăm lo tốt nhất cả về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để anh em vui tươi, phấn khởi và yên tâm làm việc.

Về phía Tập đoàn, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, CPMB cũng đã đề nghị thưởng 1 triệu đồng/người cho toàn bộ những người tham gia thi công tại công trường trong dịp Tết. Đồng thời, tổ chức đoàn tới công trường thăm hỏi, động viên, chúc Tết người lao động và chính quyền các địa phương trong dịp Tết.

Anh Nguyễn Hữu Hiên, Đội trưởng đội thi công vị trí 79, gói thầu số 7 dự án đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là năm thứ hai anh đón Tết tại các công trường sau 15 năm gắn bó với nghề xây lắp các công trình điện.

"Năm nay đội chúng tôi có 15/25 người trực thi công xuyên Tết tại công trường. Xác định đây là công trình trọng điểm, được sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức công đoàn và chính quyền các cấp, anh em trong đội đã vận động gia đình, người thân chia sẻ và ủng hộ để anh em yên tâm ở lại thi công góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án", anh Hiên chia sẻ.

Đội trưởng Hiên cho biết thêm ngoài chế độ hỗ trợ thêm của Công ty trong dịp Tết, chiều 30 và ngày mùng 1 Tết được nghỉ, anh em trong đội đều tổ chức gói bánh, làm mâm cỗ Tết nhằm tạo không khí đầm ấm công trường để anh em vơi đi nỗi nhớ nhà và yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

"Tết đến, Xuân về, ai cũng muốn sum vầy, đoàn viên cùng gia đình, người thân nhưng vì tiến độ chung của dự án, chúng tôi sẵn sàng gác lại việc riêng để dòng điện thắp sáng cho tương lai của quê hương, đất nước", anh Nguyễn Hữu Hiên nói.

Chia tay những người thợ trên công trường đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân khi thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cận kề, dưới làn mưa xuân ấm áp, nghe đâu đây trên hệ thống loa phát thanh lời hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai", tôi càng tin yêu thêm sự hy sinh thầm lặng của những người thợ trên các công trình truyền tải điện trọng điểm. Họ đang lặng lẽ mang dòng điện sáng góp phần làm nên những mùa Xuân đẹp của quê hương, đất nước.

Toàn Thắng

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/xuan-som-tren-cac-cong-trinh-truyen-tai-dien-trong-diem-102220119145924925.htm