Xuân sớm trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Những ngày giáp Tết, chúng tôi về thăm huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang sôi nổi ra quân làm giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, xuống đồng tích cực gieo cấy vụ xuân 2017 với quyết tâm giành thắng lợi.

Khu dân cư kiểu mẫu ở xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên).

Cẩm Xuyên là huyện nằm ở phía Đông tỉnh Hà Tĩnh, dân số 153.518 người, phân bố trên địa bàn hành chính 25 xã và 2 thị trấn, tổng diện tích tự nhiên 63.554,37ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 12.985,53ha. Ngoài sản xuất nông nghiệp, Cẩm Xuyên còn có tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng, có 18km bờ biển, trong đó Thiên Cầm là bãi biển đẹp nhất khu vực, nước biển trong xanh, độ mặn thích hợp, là khu nghỉ mát biển, rừng lý tưởng. Thiên Cầm đang dần trở thành khu du lịch quốc gia trong tương lai gần với tổng diện tích 1.570ha, trong đó có nhiều khách sạn được xếp hạng thứ bậc sao và nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng sang trọng với dịch vụ du lịch biển đa dạng, phong phú. Thiên Cầm được phân thành hai khu du lịch, trong đó khu du lịch phía Nam có tổng diện tích 170ha đã đưa vào sử dụng hơn chục năm nay, mang lại hiệu quả cao và khu du lịch phía Bắc với diện tích 226,5ha đã được các kiến trúc sư người Pháp quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, hiện Cẩm Xuyên đang kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Trên núi Thiên Cầm có chùa Cầm Sơn, góp phần tạo nên cảnh quan môi trường tâm linh lành mạnh cho cả khu vực.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Đăng Nhật tâm sự, phát huy những lợi thế vốn có, năm 2016, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt cơ hội để giành được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Giá trị sản xuất năm 2016 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp 2.142,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 85 triệu đồng/ha, sản lượng lương thực đạt hơn 99.000 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 1.255 tỷ đồng… Năm 2016, trong bối cảnh xảy ra sự cố môi trường biển, trong đó Cẩm Xuyên là huyện chịu ảnh hưởng khá nặng nề nhưng tổng sản lượng khai thác, đánh bắt thủy - hải sản vẫn đạt trên 5.000 tấn, nuôi trồng đạt gần 3.700 tấn, đóng mới 16 tàu cá có công suất từ 90-420CV và 1 tàu vỏ thép có công suất 820CV luôn vươn khơi bám biển. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng, kết thúc năm 2016, có 9 xã/25 xã đạt chuẩn, không còn xã dưới 9 tiêu chí.

Nói về nhiệm vụ 2017, ông Nhật cho biết, Cẩm Xuyên tiếp tục phát triển cả 3 vùng sinh thái, quan tâm phát triển đô thị; tiếp tục khắc phục sự cố môi trường biển, khôi phục sản xuất ổn định sinh kế cho nhân dân; tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục thực hiện XDNTM.

Một mùa xuân mới lại về, xin chúc Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên - quê hương của nguyên Tổng Bí thư Hà Huy Tập vượt qua mọi khó khăn thử thách, sớm ổn định để tiếp tục phát triển, xứng đáng là cái nôi của quê hương cách mạng.

Anh Bình

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/xuan-som-tren-que-huong-tong-bi-thu-ha-huy-tap-post5742.html