Xuân Trường: 2 năm ở Hàn Quốc với tôi không hề uổng phí

Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ với Zing.vn về hành trình 2 năm ở Hàn Quốc, sự trưởng thành của HAGL và khát vọng khẳng định mình trong tương lai.

Xuân Trường: Nếu ra nước ngoài lần nữa, tôi muốn ra đi bằng thực lực

Đội trưởng U23 Việt Nam tin rằng anh cần phải thi đấu thật tốt tại V.League nếu muốn được xuất ngoại lần nữa và thi đấu trong màu áo các CLB nước ngoài.

Vị trí thứ 6 trên BXH, những chiến thắng ấn tượng trên sân khách cùng phong độ rực sáng của các trụ cột, “những đứa trẻ của bầu Đức” đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở V.League 2018. Sau 4 năm kể từ ngày “hạ sơn”, những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong sự tiến bộ chung ấy, không thể không nhắc tới cái tên Lương Xuân Trường. Trở về sau 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc, nhận lại chiếc băng đội trưởng từ các đồng đội, Xuân Trường đã có 4 bàn thắng và 7 đường kiến tạo.

Nhiều người tin rằng số 6 đang trải qua mùa giải hay nhất từng có trong sự nghiệp của anh.

Thống kê của Xuân Trường tại V.League 2018 là cực kỳ ấn tượng. Đến thời điểm này, anh là tiền vệ trung tâm ghi nhiều bàn nhất giải. Đồ họa: Minh Phúc.

Đã học hỏi được rất nhiều

- HLV Dương Minh Ninh từng nói Xuân Trường đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp ở HAGL. Theo Trường, đâu là nguyên nhân cho sự tiến bộ ấy?

- Tôi nghĩ kinh nghiệm thi đấu của mình đã được cải thiện nhiều hơn. Bốn năm trước, mình giống như một cậu bé chập chững mới vào nghề, mình còn rất trẻ. Sau 2 năm ở Hàn Quốc, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng giải vô địch Hàn Quốc rất khác so với giải Việt Nam nên để áp dụng những điều đã học cũng rất khó.

Khi trở về V.League, tôi giống như bắt đầu lại từ đầu. Nhưng so với 4 năm trước, tuổi đời mình đã lớn hơn, mình đã có nhiều trải nghiệm nên mọi thứ không còn quá khó khăn như ngày xưa. Dù vậy, V.League luôn là một giải đấu khốc liệt và nhiều khó khăn.

- Vậy còn các đồng đội thì sao? Trường cảm nhận thế nào về sự tiến bộ của họ sau 2 năm xa cách?

- Tất nhiên, mọi người đều có sự tiến bộ riêng. Khi tôi trở về, tôi thấy rõ rằng đồng đội của mình đã tiến bộ rất nhanh. Họ có những điểm mạnh riêng và đã tập trung để làm rõ những điểm mạnh ấy, lấy đó làm vũ khí riêng cho mình đồng thời cố gắng khắc phục các điểm yếu.

Mọi người đều có sự chuyên nghiệp trong tập luyện và cố hoàn thiện bản thân.

Phong độ ấn tượng của Xuân Trường đang giúp HAGL có mùa giải ấn tượng nhất từ năm 2015 tới giờ. Ảnh: Minh Chiến.

- Trường có thể nói cụ thể hơn về sự thay đổi ấy ở cấp độ tập thể?

- Mọi người thấy những trận sân khách mùa này của HAGL ở Hải Phòng, Khánh Hòa hay trận đấu Cúp quốc gia ở Quảng Nam chứ? Chúng tôi để Hải Phòng ghi bàn trước. Những năm trước, HAGL cứ để bị dẫn thì gần như chắc chắn thua.

Nhưng năm nay, chúng tôi thậm chí đã mở tỷ số ở Khánh Hòa, lội ngược dòng trước Quảng Nam. Chúng tôi có vẻ đã trưởng thành hơn, các bạn không dễ dàng buông xuôi mỗi khi gặp khó khăn nữa.

Không nghĩ về danh hiệu cá nhân

- Nhiều ý kiến cho rằng Xuân Trường có thể xuất sắc hơn nếu không phải trải qua 2 năm khó khăn tại Hàn Quốc. Trường nghĩ thế nào về quan điểm này?

- Trước đây, chưa cầu thủ Việt Nam nào từng sang Hàn Quốc. Tôi là người đầu tiên sang đó thi đấu. Tất cả mọi thứ với tôi đều rất mới mẻ, tất cả mọi thứ. Khó khăn là rất nhiều vì mình từ một nền bóng đá thấp hơn tới Hàn Quốc - một nền bóng đá cao hơn rất nhiều. Mọi thứ lúc ấy thực sự khó khăn.

2 năm ở Hàn Quốc không phải là quãng thời gian ngắn, đó là sự đánh đổi với tôi. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy vui vì 2 năm vừa rồi đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không hề cảm thấy lãng phí thời gian của mình.

Xuân Trường (áo đỏ) và Đỗ Hùng Dũng nhiều khả năng sẽ đá cặp tại U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

- Nếu có cơ hội ra nước ngoài một lần nữa, Xuân Trường có muốn tiếp tục thử sức?

- Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc. Tôi không còn là cầu thủ trẻ để ra nước ngoài tập luyện, cọ xát, học hỏi. Nếu ra nước ngoài, tôi muốn mình được thi đấu thật nhiều. Tôi sẽ phải cân nhắc rất kỹ điều đó.

Trước mắt, để có cơ hội ra nước ngoài, tôi phải thể hiện thật tốt ở V.League. Tôi muốn mình thực sự ra đi vì các CLB nước ngoài để ý tới phong độ cao của mình. Có như thế, tôi mới được thi đấu nhiều hơn.

- Sau AFF Cup 2016 thành công ở phương diện cá nhân, Trường đã giành Quả bóng bạc Việt Nam. Với thành công vừa qua tại U23 Việt Nam và V.League, Trường có nghĩ tới một danh hiệu cao hơn cho mình không?

- Tôi thường chẳng bao giờ nghĩ về danh hiệu cá nhân. Tôi chỉ cố gắng sao cho đội bóng chơi tốt nhất, đạt được kết quả tốt nhất.

- Cảm ơn Xuân Trường vì cuộc trao đổi.

Xuân Trường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn đẹp mắt

Từ chấm đá phạt, tiền vệ đội trưởng HAGL có pha treo bóng với điểm rơi hợp lý giúp Triệu Việt Hưng đánh đầu ngược mở tỷ số trong trận đấu gặp đội khách SNLA.

Minh Chiến (thực hiện)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-2-nam-o-han-quoc-voi-toi-khong-he-uong-phi-post862132.html