Xuân Trường bị 'đòn thù' của Thái Lan, hay chuyên môn kém?

Nhiều ý kiến cho rằng Xuân Trường không ra sân trong màu áo CLB Buriram vì tuyển Việt Nam hạ Thái Lan. Quan điểm này có lẽ không hợp lý với bóng đá chuyên nghiệp.

Tiền vệ Lương Xuân Trường có 3 trận liên tiếp không ra sân trong màu áo Buriram United, trong đó có 2 trận không được đăng ký thi đấu.

Nhiều ý kiến suy diễn rằng Xuân Trường bị bỏ rơi sau khi giúp tuyển Việt Nam hạ Thái Lan ở King’s Cup 2019. Một quan điểm kiểu như Xuân Trường bị đòn thù vì Buriram có nhiều tuyển thủ Thái Lan.

Thực tế, bóng đá chuyên nghiệp rất khó chuyện cầu thủ bị đè ở CLB theo kiểu suy diễn về Lương Xuân Trường ở Buriram, vì đó là hình ảnh, thành tích… của đội bóng. Thế nên, Buriram sẽ khó vì trận thua của Thái Lan để đối xử tệ với Xuân Trường.

Ngược lại, một cầu thủ khỏe mạnh nhưng không được ra sân thi đấu, thậm chí không được đăng ký trong danh sách dự bị, vấn đề này phải nằm ở yếu tố chuyên môn hoặc không phù hợp lối chơi.

Ví dụ câu chuyện của Xuân Trường ở hiện tại, chúng ta cần đặt vấn đề: Nếu người Thái cay cú chuyện thua Việt Nam để đè ép Xuân Trường thì tại sao Đặng Văn Lâm được chơi bình thường?

Xuân Trường khó trụ lại ở Thai League?

Xuân Trường khó trụ lại ở Thai League?

Lý giải đơn giản là người Thái thù ghét thì Đặng Văn Lâm không có cơ hội ra sân xuyên suốt. Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm vẫn thi đấu bình thường ở Thai League sau King’s Cup 2019.

Thế nên, quan điểm Xuân Trường bị ghét bỏ là chuyện suy diễn. Nguyên nhân chính phải nằm ở năng lực của tiền vệ người Tuyên Quang. Vì Trường chưa đáp ứng được yêu cầu của HLV thì không có cơ hội ra sân, đó mới là lý do chính.

Cần nhắc, Xuân Trường không thể hiện được nhiều từ ngày sang Thai League, chỉ mới đóng góp 1 bàn thắng từ chấm đá phạt. Phần lớn thời gian thì Trường chỉ sắm vai dự bị hoặc bị thay ra ở nửa đầu hiệp hai.

Xuân Trường bây giờ cần phải cố gắng hơn để ra sân ở Thai League, hoặc ngày trở lại Việt Nam là điều phải xảy ra.

Đông Tà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/xuan-truong-bi-don-thu-cua-thai-lan-hay-chuyen-mon-kem-5465517.html