Xuân Trường chứng tỏ khả năng ở Gangwon FC

Tờ Naver Sports đánh giá Xuân Trường đủ sức cạnh tranh vị trí sòng phẳng ở Gangwon FC, khi 2 lần hỗ trợ đồng đội ghi bàn trong trận thắng Đại học kỹ thuật số Seoul 5-0.

Đây là trận giao hữu đầu tiên của Gangwon FC sau những ngày tập luyện tại Ulsan. Vì lý do chấn thương, HLV Choi Yun-kyum đã không thể sử dụng những cầu thủ chủ chốt như Lee Keun-ho, Kim Kyung-jung, Hwang Jin-sung… Bản thân Xuân Trường cũng chỉ xuất hiện trên ghế dự bị.

Trận đấu chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Xuân Trường vào sân thay Oh Beom-seok và để lại dấu ấn đậm nét ở hiệp cuối. Anh kết hợp ăn ý cùng Serginho trong sơ đồ 4-2-3-1, hỗ trợ tấn công hiệu quả. Tiền vệ sinh năm 1995 có đường tạt bóng giúp đồng đội ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0.

Sau đó không lâu, Xuân Trường dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn đối phương ói bóng. Ngay lập tức, Ahn Soo-min lao vào đá bồi ấn định chiến thắng 5-0 cho Gangwon FC.

Tờ Naver SportsChosun đều có bài viết dài về chiến thắng của Gangwon FC. Họ đánh giá cao màn trình diễn của Xuân Trường, cho rằng anh chứng tỏ được khả năng cạnh tranh vị trí với những đồng đội tại đội bóng mới.

Thử thách tại Gangwon đối với Xuân Trường lớn hơn nhiều so với Incheon United trước đây. Ảnh: Footballist.

So với Incheon United, thử thách cho Quả bóng bạc Việt Nam 2016 tại Gangwon FC lớn hơn nhiều. Đội bóng của HLV Choi Yun-kyum có tham vọng rất lớn ở K.League Classic 2017 với mục tiêu giành vé dự AFC Champions League. Để trụ lại, Trường phải cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao mới được đưa về.

Chiến thắng 5-0 của đội nhà cũng như sự hòa nhập tốt của những tân binh như Xuân Trường khiến HLV Choi Yun-kyum rất hài lòng. Ông tiết lộ quá trình tập huấn tại Ulsan nhắm đến mục tiêu tạo ra một tập thể thống nhất và hòa hợp. Bất cứ cầu thủ cảm thấy không hài lòng về điều gì đều có thể công khai với ông.

Lương Xuân Trường là tân binh được Choi chú ý bởi ông đã biết đến tài năng của anh khi còn dẫn dắt HAGL. Ông chia sẻ mọi cầu thủ trong đội đều dành cho tiền vệ người Việt Nam sự quan tâm đặc biệt. Chẳng hạn Kim Kyung-jung biết cách để khích lệ tinh thần của mọi người, còn Oh Beom-seok hay ngồi cạnh Trường trong những bữa ăn.

Trong những ngày tới, Gangwon FC còn những trận giao hữu gặp Đại học Ulsan và Wonkwang. Cơ hội để Xuân Trường ra sân thi đấu rất sáng bởi HLV Choi vẫn đang trong quá trình lắp ráp đội hình để tìm ra những sự kết hợp tốt nhất trên sân.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-chung-to-kha-nang-o-gangwon-fc-post714770.html