Xuân Trường chuyển đến PVF, nghỉ đến tháng 7!

Mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường đến PVF để tập phục hồi chấn thương, dự kiến phải mất 4 tháng nữa mới trở lại thi đấu.

Trung tâm bóng đá PVF đang trở thành điểm đến của nhiều trụ cột tuyển Việt Nam như Huy Hùng, Duy Mạnh, Đình Trọng và cái tên mới nhất là Lương Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang tập phục hồi ở PVF để hẹn ngày trở lại.

Mặc dù thời gian dự đoán ban đầu là Xuân Trường sẽ trở lại thi đấu vào tháng 4 năm nay nhưng mọi thứ đã thay đổi. Xuân Trường tiếp tục ngồi ngoài đến tháng 7, sau đó anh mới có cơ hội thi đấu.

Xuân Trường và Huy Hùng đang tập phục hồi ở PVF.

“Hiện tại, các bác sĩ và Xuân Trường đang tích cực chuẩn bị cho sự trở lại của cậu ấy. Tôi không thể nói chính xác thời gian Trường trở lại sân cỏ. Dù vậy, quan điểm của tôi thì Xuân Trường phải chờ đến tháng 7 mới có thể trở lại thi đấu”, HLV Lee Tae-hoon (CLB HAGL) nói về trường hợp của Xuân Trường.

Xuân Trường bị đứt dây chằng trong thời điểm tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Chấn thương của tiền vệ người Tuyên Quang có thể nói là một cú sốc lớn cho chính anh và người hâm mộ. Nhưng mọi thứ đã qua đi, Xuân Trường phẫu thuật thành công và tập luyện phục hồi gần như hoàn tất.

Nguyên nhân chính khiến cho Xuân Trường chưa tái xuất có lẽ là CLB HAGL muốn cho anh có thêm thời gian nghỉ tốt nhất, nhằm hồi phục 100% thể lực. Vì chấn thương đứt dây chằng có thể tái phát bất kỳ lúc nào nếu như quá trình phục hồi chưa thật tốt.

Những Phan Văn Đức, Đình Trọng, hay trước đó là Tuấn Anh, tất cả là bài học lớn cho Xuân Trường nếu vội vàng tái xuất ở V.League 2020. Xuân Trường cần phải đảm bảo mọi thứ lành lặn 100% để tránh những rủi ro khi bắt đầu thi đấu trở lại.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/xuan-truong-chuyen-den-pvf-nghi-den-thang-7-7206373.html