Xuân Trường đá chính, Hà Nội quyết lấy lại ngôi đầu

Hai đội bóng được yêu thích nhất là HAGL và Hà Nội đều ra sân trong chiều nay. Nếu đội bóng Thủ đô hướng đến một chiến thắng để đòi lại ngôi đầu từ tay TP.HCM thì các fan HAGL 'nín thở' chờ Xuân Trường đá chính.

Chiều nay (13/7), HAGL sẽ trở lại sân Cửa Ông để so tài với Than Quảng Ninh, đội bóng mà họ vừa vượt qua tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra ngày 28/6.

Với sự trở lại của Xuân Trường, tuyến giữa của HAGL được bổ sung chất lượng đáng kể và đó sẽ là cơ sở để họ tiếp tục hướng đến một kết quả có lợi trước một Than Quảng Ninh thường thi đấu rất tốt trên sân nhà.

Trong trận đấu với Quảng Nam ở vòng 14, Xuân Trường đã được HLV Lê Tae-hoon tung vào sân ở phút thứ 72.

Trong trận đấu với Quảng Nam ở vòng 14, Xuân Trường đã được HLV Lê Tae-hoon tung vào sân ở phút thứ 72.

Sau trận hòa 2-2 trước Sài Gòn ở vòng 14 vừa qua, Than Quảng Ninh đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và họ đang đầy hưng phấn cho cuộc tiếp đón HAGL ở vòng 15. Với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh được đánh giá cao hơn so với HAGL.

Tuy nhiên, HAGL vừa mới nhận thất bại trên sân nhà trước Quảng Nam và họ khát khao giành chiến thắng để sớm cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h00 trên sân vận động Cửa Ông.

Ở 2 trận đấu còn lại diễn ra trong chiều nay, CLB Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Còn CLB Hà Nội sẽ quyết tâm đòi lại ngôi đầu bảng từ tay CLB TP Hồ Chí Minh khi chỉ phải tiếp đón đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Hàng Đẫy.

Không chỉ lợi thế sân nhà, Hà Nội cũng vượt hơn đối thủ về lực lượng khi những cầu thủ Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Hậu… đều đang có phong độ cao. Một chiến thắng trên sân nhà trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng là điều mà CĐV Thủ đô mong chờ.

Lịch thi đấu V.League vòng 15 ngày 13/7.

Khoảng khắc Xuân Trường ra sân cho Hoàng Anh Gia Lai.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/xuan-truong-da-chinh-ha-noi-quyet-lay-lai-ngoi-dau-5608075.html