Xuân Trường được truyền thông Australia gợi ý sang thi đấu

Trang SBS của Australia đã điền tên tiền vệ HAGL vào nhóm 5 cầu thủ châu Á có đủ khả năng thi đấu tại A.League.

"Xuân Trường là một trong số tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam và châu Á. Anh ấy từng thử ra nước ngoài thi đấu, nhưng không thực sự thành công, đặc biệt là quãng thời gian ở Hàn Quốc", trang SBS nhận xét về Lương Xuân Trường.

Tiền vệ CLB HAGL và tuyển Việt Nam được nhắc đến trong bài viết về xu hướng chia tay giải VĐQG Australia của các cầu thủ giỏi. Nhiều CLB đang chơi ở A.League đang đối mặt với bài toán chảy máu lực lượng khi chính những cầu thủ bản địa cũng muốn ra đi để thử sức ở những nền bóng đá cao hơn.

 Bầu Đức chưa bao giờ từ bỏ việc đưa cầu thủ HAGL đi nước ngoài thi đấu trong nhiều năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

Bầu Đức chưa bao giờ từ bỏ việc đưa cầu thủ HAGL đi nước ngoài thi đấu trong nhiều năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

Hãng tin Australia nhận định Trường là mảnh ghép phù hợp cho CLB Newcastle Jet, đội đang chơi ở A.League vừa chia tay trụ cột Dmitri Petratos nơi tuyến giữa.

"Đưa cầu thủ ít tên tuổi ở châu Á tới A.League có thể chưa phải giải pháp tốt nhất, nhưng có những cầu thủ tiềm năng đáng được xem như phương án để lấp đầy lỗ hổng tới từ việc di cư của các CLB", SBS thông tin.

"Xuân Trường thông minh, có kỹ thuật và tầm nhìn tốt. Anh có khả năng đọc trận đấu và điều tiết nhịp độ. Sự mượt mà nơi tuyến giữa là điều tiền vệ 25 tuổi có thể mang đến. Quãng thời gian thi đấu ở Đông Á không chỉ giúp Xuân Trường trưởng thành hơn, mà còn khiến anh quyết tâm hơn để thể hiện khả năng của mình", cây viết John Duerden bình luận.

Xuân Trường từng thi đấu ở 2 CLB Hàn Quốc là Incheon United và Gangwon, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, khi sang Thái Lan thi đấu cho Buriram United, Trường được nhắc đến nhiều hơn với việc được ra sân tại AFC Champions League và giúp đồng đội đi vào lịch sử giải đấu danh giá nhất châu lục ở cấp CLB. Tại V.League 2020, Trường liên tục đá chính cho CLB HAGL sau gần 10 tháng nghỉ vì chấn thương.

Ngoài Xuân Trường, 3 cầu thủ Đông Nam Á khác cũng được SBS giới thiệu sang thi đấu ở A.League. Họ là Chan Vathanaka (tuyển thủ Campuchia), Aung Thu (tuyển thủ Myanmar) và Ryuji Utomo (cựu tuyển thủ U23 Indonesia). Người còn lại trong bản danh sách 5 cầu thủ là Hussein Monzer, ngôi sao U23 Lebanon.

"Xuân Trường vốn là cầu thủ tài năng, những tố chất ấy sẽ còn được phát triển hơn nếu được ra nước ngoài thi đấu", cây viết Zulfirdaus Harahap của Bola nói với Zing.

HLV Hàn Quốc: 'Đội nào cũng tìm cách hóa giải Tuấn Anh - Xuân Trường' Huấn luyện viên Lee Tae-hoon lên tiếng bảo vệ Tuấn Anh và Xuân Trường trong ngày bộ đôi này thi đấu chưa thực sự như ý trước CLB Thanh Hóa chiều 23/7.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xuan-truong-duoc-gioi-thieu-sang-thi-dau-o-australia-post1141702.html