Xuân Trường mê học tiếng Anh, chia sẻ những lần được vốn ngoại ngữ 'cứu thua'

Tiền vệ đội trưởng U23 Việt Nam tiết lộ bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ và rất thích môn học này.

Xuân Trường truyền cảm hứng cho các fan nhí trong buổi giao lưu. Ảnh: NN.

Xuân Trường vừa tham gia buổi giao lưu với các fan nhí dịp lễ tốt nghiệp tôn vinh 400 học sinh xuất sắc của trung tâm Apax English ở Hà Nội ngày 2/7. Tiền vệ HAGL chia sẻ anh học tiếng Anh từ năm 11-12 tuổi khi bước vào học viện HAGL ở Pleiku. Học viện thuê các thày cô giáo tiếng Anh để lên lớp cho Xuân Trường và đồng đội ba buổi mỗi tuần. Do yêu thích ngoại ngữ, ngôi sao người Tuyên Quang luôn hào hứng với những giờ lên lớp và tiến bộ không ngừng. Hiện tại, anh là một trong những cầu thủ Việt Nam có khả năng nghe nói tiếng Anh tốt nhất, đại diện đội bóng trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế ở các giải đấu. "Trong đội, có nhiều đồng đội nói tiếng Anh giỏi hơn tôi nhưng có thể mọi người không thể hiện ra", Xuân Trường khiêm tốn.

Anh kể lại quá trình "khổ luyện" của một cầu thủ để theo học ngoại ngữ: "Tôi tập luyện cả sáng và chiều, buổi tối lại cần thời gian nghỉ ngơi vì cơ thể rất mệt mỏi khi cả ngày lăn lộn trên sân. Tuy vậy, sự yêu thích đam mê tiếng Anh giúp tôi có thêm động lực, luôn tranh thủ thời gian để học thêm, ôn bài".

Hai năm qua Xuân Trường tập luyện và thi đấu ở một đội bóng Hàn Quốc Tiếng Anh giúp ích ngôi sao Việt Nam rất nhiều trong sinh hoạt cũng như hòa đồng với đội bóng, đơn giản nhất như giao tiếp hàng ngày đến việc trao đổi với đồng đội, HLV khi tập luyện trên sân.

Trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam, tiếng Anh cũng là hành trang quan trọng, thậm chí nhiều lần "cứu thua" Xuân Trường và đồng đội. Anh kể lại kỷ niệm đáng nhớ hai năm trước trong một trận đấu trên sân Mỹ Đình. Khi đó, tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh Indonesia, hậu vệ Quế Ngọc Hải có pha va chạm với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, cho Indonesia hưởng 11m. Cả đội Việt Nam chạy đến khiếu nại trọng tài nhưng chỉ Xuân Trường có thể trao đổi với vị vua áo đen, khiến ông thay đổi quyết định.

"Tôi thấy trong tình huống đó, trọng tài chính không có được góc quan sát tốt nhất còn trọng tài biên đứng ở vị trí thuận lợi hơn để chứng kiến pha bóng. Vì thế, tôi nói với trọng tài chính rằng sao ông không tham khảo đồng nghiệp của mình trước khi ra quyết định cuối cùng, lúc đó cũng chưa muộn. Sau đó, ông ấy chạy ra phía trọng tài biên rồi rút lại quyết định thổi phạt. Đội tuyển Việt Nam tránh được tình huống chịu phạt penalty không đáng có", Xuân Trường kể lại kỷ niệm vui và nói lại câu tiếng Anh anh từng dùng để thuyết phục trọng tài cho các bạn học viên nhí.

Xuân Trường ký tặng học viên nhí. Ảnh: NN.

Trả lời câu hỏi của một học viên nhí của Apax English, Xuân Trường cho biết ở làng túc cầu thế giới, anh thần tượng Steven Gerrard của Liverpool. Anh cũng mong muốn có ngày tới thành phố nước Anh để được đắm mình trong không khí bóng đá cuồng nhiệt của vùng Merseyside, Anh.

Kết thúc buổi giao lưu, Xuân Trường chúc các học viên nhí luôn duy trì tình yêu với môn tiếng Anh. Anh tiết lộ nếu bản thân không theo nghiệp quần đùi áo số, có thể anh dành nhiều thời gian hơn cho tiếng Anh và làm một công việc liên quan đến ngôn ngữ này.

Trọng Nghĩa

Trọng Nghĩa

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/xuan-truong-me-hoc-tieng-anh-chia-se-nhung-lan-duoc-von-ngoai-ngu-cuu-thua-3772535.html