Xuân Trường nức nở khen cầu thủ kỹ thuật tốt nhất tuyển Việt Nam

Trong khi HLV Park Hang Seo dự kiến là người mang đến sự mới mẻ sắp tới cho đội tuyển Việt Nam, vào thời điểm hiện tại tiền vệ Lương Xuân Trường đã đánh giá rất cao 'đàn em' Quang Hải.

Video Xuân Trường trả lời phỏng vấn:

Trở về nước để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, Xuân Trường trở thành tâm điểm của báo chí, khi anh đang thi đấu ở Hàn Quốc, và tân HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng đến từ xứ sở Kim chi.

Buổi tập mới nhất của ĐT Việt Nam

Tuy nhiên, cho đến khi các đồng đội ở CLB Gangwon FC thông báo tuyển Việt Nam có HLV người Hàn Quốc dẫn dắt, Xuân Trường mới biết đó là ông Park Hang Seo, còn trước đó anh hoàn toàn không biết tân “thuyền trưởng” 58 tuổi của đội tuyển Việt Nam là ai.

Bản thân ông Park Hang Seo cho biết mình đã tìm hiểu về Xuân Trường và tin rằng sẽ biết cách sử dụng cầu thủ CLB Gangwon sao cho hiệu quả nhất. Trong khi đó, khá ngạc nhiên khi Xuân Trường lại không biết thông tin gì về HLV này.

“Thực sự tôi không có quá nhiều thông tin về HLV này, Cách đây ít ngày, các đồng đội ở Gangwon có nói là Việt Nam có HLV người Hàn Quốc dẫn dắt thì tôi mới biết.

Tôi nghĩ là một HLV đến từ nền bóng đá cao hơn Việt Nam sẽ mang tới nhiều sự mới mẻ. Tuyển Việt Nam sẽ phát triển hơn, về lối chơi và tất cả mọi thứ”, Xuân Trường chia sẻ.

Ở lần tập trung này, Xuân Trường cho biết anh rất ấn tượng với đàn em Quang Hải. Thậm chí tiền vệ quê Tuyên Quang đánh giá Quang Hải là cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất ở tuyển Việt Nam hiện tại.

“Quang Hải là cầu thủ có kỹ thuật nhất, từng pha chạm bóng của Quang Hải đều mang tới người xem sự phấn khích”, Xuân Trường nói.

Đánh giá về trận đấu sắp tới gặp Campuchia (ngày 10/10, sân Mỹ Đình), Xuân Trường cho biết trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, anh cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt kết quả cao nhất.

Liên quan đến buổi tập chiều nay, tuyển Việt Nam bắt đầu ra sân vào lúc 16h30 ngày 3/10 trong điều kiện thời tiết mát mẻ. Do 4 CLB B.Bình Dương, Đà Nẵng, SLNA và Quảng Nam vẫn còn trận bán kết lượt về cúp quốc gia, nên những tuyển thủ ở các CLB chưa thể lên tuyển tập trung.

Trong buổi tập đầu, HLV Mai Đức Chung chủ yếu cho các học trò tập nhẹ, với những bài phối hợp nhóm, dứt điểm cầu môn và cuối cùng là đá đối kháng trên 1/2 sân.

ĐT Việt Nam có hai trường hợp chấn thương là Văn Toàn và Trọng Hoàng. Nếu như Văn Toàn phải nghỉ cả buổi tập, thì Trọng Hoàng bị căng cơ phải nghỉ sớm.

Trao đổi với báo chí sau trận, HLV Mai Đức Chung rất vui khi các cầu thủ đều có phong độ tốt tại V-League. Với lợi thế sân nhà, và các cầu thủ đạt phong độ như vậy, hứa hẹn một trận đấu hay khi Việt Nam gặp lại Campuchia.

Ông Chung cũng nhấn mạnh trận tới rất quan trọng, Campuchia không dễ bị bắt nạt, nên toàn đội phải thực sự tôn trọng đối thủ.

Xem thêm những hình ảnh buổi tập của ĐT Việt Nam:

Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam chưa đầy đủ các cầu thủ được triệu tập vì một số còn bận dự bán kết cúp quốc gia ngày 6/10

Sau nhiều bài tập như "đá ma", chuyền nhóm, dứt điểm, ĐT VN chia đôi đá đối kháng

Tiền đạo Công Phượng

Xuân Trường (số 18) vừa trở về từ Hàn Quốc

Xuân Trường là cầu thủ duy nhất của ĐTVN đang thi đấu ở nước ngoài

HLV Mai Đức Chung vẫn rất tôn trọng đối thủ Campuchia

Theo T.A (Khám phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/bong-da/xuan-truong-nuc-no-khen-cau-thu-ky-thuat-tot-nhat-tuyen-viet-nam-c48a907973.html