Xuân Trường sa sút tại ASIAD 18, vì sao?

Trong trận bán kết ASIAD 18 thua Olympic Hàn Quốc 1-3, Xuân Trường đã được đá chính với chiếc băng đội trưởng trên tay. Đáng tiếc là anh đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng.

Trong cuộc phỏng vấn HLV Park Hang-seo trưa nay tại Indonesia, báo chí đã đặt câu hỏi về phong độ của tiền vệ "nhạc trưởng" Xuân Trường tại ASIAD, mà cụ thể là ở trận bán kết gặp Olympic Hàn Quốc?

Đáp lại, HLV Park Hang-seo chia sẻ:

"Xuân Trường hiện nay không có vấn đề gì về sức khỏe, tinh thần đâu. Cậu ta cũng luôn ý thức nỗ lực, suy nghĩ tích cực. Với tôi, cậu ta là một tài năng của bóng đá Việt Nam.

Nhưng chúng ta biết đấy, với mỗi cầu thủ, VĐV thì luôn có những biểu đồ hình sin hoặc hình tròn về phong độ, Trường cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Sau giải U23 châu Á, Trường đã trở về CLB thi đấu V.League. Cá nhân tôi cho rằng có thể đã có sự khác biệt về vị trí, vai trò của Trường ở CLB và ở đội tuyển".

HLV Park Hang-seo cho rằng Xuân Trường cần cải thiện hơn khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Ảnh: I.T

HLV Park Hang-seo đặc biệt nhấn mạnh: "Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé" và bày tỏ tiếp:

Tôi ví dụ, với tôi tiền vệ trung tâm phải theo mẫu hình “chiến đấu”. Họ có nhiệm vụ phải cắt ngay đường bóng xâm nhập khu vực của mình.

Tôi muốn họ phải tranh chấp quyết liệt mà Xuân Trường lại không phải cầu thủ có thế mạnh tranh chấp.

Có thể đó là sự khác biệt và khiến cậu ta gặp khó khăn. Tại giải U23 châu Á đầu năm nay ở Trung Quốc, cậu ta đã hoàn thiện vấn đề này rất tốt".

Vậy tại sao ông vẫn tin dùng Xuân Trường ở vị trí chính thức khi đối đầu Olympic Hàn Quốc tại bán kết, thay vì Minh Vương? một phóng viên hỏi và HLV Park Hang-seo bình thản trả lời:

"Hôm qua Minh Vương có cơ hội vào sân rồi mà. Tất nhiên quá trình lựa chọn cầu thủ thi đấu có nhiều yếu tố nữa chứ không chỉ như những gì tôi nói ở trên.

Tôi mong các bạn không nên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến cá nhân cầu thủ, điều đó không tốt đâu, chúng ta còn phải thi đấu trận tranh HCĐ".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo khẳng định:

"Hiện chúng tôi còn 19 cầu thủ (Hùng Dũng chấn thương đã sớm rời đội sau vòng bảng - PV), và tôi rất tin tưởng họ.

Tất cả đều là những người có năng lực. Họ là những người tôi rất yêu quý. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có ưu-nhược điểm riêng và tôi chỉ là người cực đại hóa năng lực của họ mà thôi".

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xuan-truong-sa-sut-tai-asiad-18-vi-sao-908605.html