Xuân Trường tiết lộ điểm yếu của bản thân trước thềm SEA Games 29

Đặt mục tiêu sẽ hiện thực hóa giấc mơ HCV SEA Games của bầu Đức nhưng Xuân Trường cũng thừa nhận mình còn những điểm yếu cần giải quyết trước khi bước vào tranh tài tại Malaysia.

Kể từ lần đầu tiên được triệu tập vào các đội tuyển Việt Nam, Xuân Trường đã nhanh chóng khẳng định vai trò của mình ở trung tâm hàng tiền vệ. Dưới triều đại của Hữu Thắng, tiền vệ người Tuyên Quang càng có vai trò quan trọng khi Xuân Trường đã trưởng thành ở những giải đấu trước đó. Hiện tại, Xuân Trường cũng đang là cầu thủ duy nhất ở đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Với quãng thời gian gần 2 năm ăn tập cùng các đội bóng tại Hàn Quốc, cầu thủ của HAGL đã trưởng thành rất nhanh. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Xuân Trường thừa nhận còn những điểm yếu cần giải quyết

Trong màu áo U22 Việt Nam hiện tại, Xuân Trường là một cái tên không thể thiếu ở trung tâm hàng tiền vệ. Điểm mạnh của Xuân Trường là những tình huống phất bóng dài để các đồng đội băng vào ghi bàn. Bên cạnh đó là những tình huống sút phạt có độ khó cao, có thể là những cơ hội để U22 Việt Nam tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Trong những buổi tập trên đất Hàn Quốc, Xuân Trường còn tích cực tập luyện dứt điểm bóng sống. Đây là một điểm yếu của cầu thủ người Tuyên Quang trong thời gian qua. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước trước thềm SEA Games 29, Xuân Trường thừa nhận mình cùng các đồng đội còn một vấn đề khác cần giải quyết là thể lực bởi lịch thi đấu tại SEA Games 29 là rất dày đặc: “Em nghĩ mình cần cải thiện thể lực vì SEA Games đá với mật độ hai ngày mỗi trận. Em cần nhanh chóng lấy lại thể lực trước khi bước vào những trận đấu tiếp theo”.

Để giúp các học trò cải thiện vấn đề thể lực, trong thời gian qua HLV Hữu Thắng và chuyên gia người Đức đã cho các cầu thủ tập luyện bài bản với những bài tập bổ trợ sức khỏe. Bên cạnh đó, Hữu Thắng còn chú trọng vấn đề dinh dưỡng, ăn uống của các tuyển thủ. Theo đó, trong gần 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã cấm tiệt các học trò ăn mỳ gói. Bên cạnh đó, cựu danh thủ của ĐT Việt Nam còn chỉ đạo mua loại sâm tốt nhất để đặt đầu bếp Hàn Quốc chế biến món gà hầm sâm để tẩm bổ cho các cầu thủ suốt những ngày qua.

Đánh giá về kết quả những buổi tập trên đất Hàn Quốc những ngày qua, đội phó của U22 Việt Nam cho biết: “Toàn đội đã đề ra những mục tiêu cụ thể trong chuyến tập huấn này. Sau mỗi buổi tập, HLV trưởng đều nói chúng em đã làm rất tốt, nhưng đội cần cố gắng nỗ lực hơn nữa vì thời gian đến SEA Games còn rất ít. Từ nay đến SEA Games, chúng em vẫn cần khắc phục nhiều điều để có thể thi đấu tốt nhất. Những điều cần thay đổi HLV trưởng sẽ thông báo cho chúng em. Việc của chúng em chỉ là tập luyện và thi đấu, không được phép nói ra”.

Thời điểm này, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước hy vọng, với việc được VFF quan tâm, tạo điều kiện tối đa trong thời gian qua, Xuân Trường cùng các đồng đội ở U22 Việt Nam sẽ đền đáp xứng đáng bằng tấm HCV tại SEA Games 29 tới đây.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/xuan-truong-tiet-lo-diem-yeu-cua-ban-than-truoc-them-sea-games-29-292-251698.html