Xuân về trên Phố Sách

Những ngày đầu năm, Phố Sách Xuân Quý Mão (Hà Nội) là điểm đến của nhiều người dân và du khách. Không gian sách thêm rực rỡ với sắc hoa, rộn ràng các buổi biểu diễn văn nghệ, giới thiệu văn hóa truyền thống…

Ươm mầm tri thức, nảy lộc sắc xuân
Phố Sách Xuân Quý Mão với chủ đề Ươm mầm tri thức, nảy lộc sắc xuân với nhiều hoạt động đa dạng được tổ chức xuyên Tết. Để tôn vinh và phát triển văn hóa đọc, lan tỏa những giá trị đẹp và thói quen đọc sách trong năm mới của người dân Thủ đô, Phố Sách Xuân Quý Mão đã mời được đa dạng đơn vị, nhà xuất bản sách khác nhau, những gian hàng thủ công cùng các hoạt động văn nghệ…

Phố Sách là điểm đến của đông đảo người dân Thủ đô và du khách

Phố Sách là điểm đến của đông đảo người dân Thủ đô và du khách

Ngay từ mồng 1 Tết, Phố Sách đã rộn ràng với chương trình biểu diễn âm nhạc Chào Xuân vui tươi với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như xẩm, chèo, dân ca... mang tới những giai điệu sôi động, tươi vui, tiếp thêm năng lượng cho khán giả những ngày đầu năm mới. Tiếp nối là nhiều chương trình giao lưu, ra mắt sách, workshop trồng cây ươm mầm; tự làm hoa đào, lì xì…

Với nhiều không gian vui chơi, nhiều góc check-in chụp ảnh mang màu sắc Tết xưa cho các em nhỏ cùng gia đình và các bạn trẻ, trong những ngày nghỉ Tết, đây là không gian thu hút đông đảo người dân Thủ đô. Đặc biệt, Phố Sách tấp nập từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày, các cửa hàng sách luôn đông khách xem và mua sách.

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn công chúng, đặc biệt là các em nhỏ

Theo bà Bùi Linh, thành viên Ban tổ chức Phố Sách Hà Nội, du khách đến Phố Sách đông vui hơn từ mồng 2 Tết. Nhiều bạn trẻ đến Phố Sách hưởng ứng những hoạt động văn hóa cổ truyền, tham gia những hoạt động giải trí. Nhiều em nhỏ đi cùng bố mẹ hào hứng tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian, tập tục đẹp ngày Tết…
Cùng gia đình trò chuyện, trong lúc các con say sưa đọc những cuốn sách yêu thích, chị Nguyễn Phương Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Sau khi đi chúc Tết người thân, gia đình tôi đi quanh thành phố để tận hưởng không khí Hà Nội ngày Tết. Phố Sách Hà Nội là điểm dừng chân lâu nhất vì mọi người đều tản bộ chụp ảnh bên những cành đào, chậu cúc… rực rỡ, sau đó sà vào những gian hàng ngắm nghía từng cuốn sách, có nhiều chỗ ngồi đọc sách rất đẹp…”

Các gian hàng sách luôn đông khách

Vui Xuân cùng sách
“Khác với những năm trước dịch Covid-19, phải đến mồng 4, mồng 5 Tết Phố Sách mới mở cửa. Năm nay, Phố Sách rất đông vui, bởi Ban tổ chức quyết định mở xuyên Tết, khuyến khích các đơn vị làm sách tổ chức hoạt động giao lưu ở sân khấu. Và vui nhất là độc giả đã đến rất đông, đúng là Xuân về trên Phố Sách” - Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên chia sẻ.

Chương trình Vui Xuân cùng sách với các trò chơi thú vị cho các em nhỏ

Sáng 25.1 (mồng 4 Tết), Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình Vui Xuân cùng sách - A! Tết Là Đây! với nhiều trò chơi thú vị tìm hiểu về phong tục Tết cổ truyền, đố vui tìm hiểu về 12 con giáp, tìm hiểu truyện về danh nhân lịch sử có gắn với hình tượng mèo… Chương trình Mừng tuổi bằng sách - Chào Xuân Quý Mão cũng được Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức nhằm khuyến khích các bậc phụ huynh tặng sách cho con dịp năm mới.

Tại gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng, độc giả nhiều lứa tuổi ra vào tấp nập. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên cho biết: “Mảng sách mọi người quan tâm là sách Tết. Trong 3 năm gần đây, Nhà xuất bản Kim Đồng cố gắng giới thiệu các ấn phẩm về mùa xuân, về Tết, được nhiều độc giả đón nhận. Ngoài ra độc giả nhỏ tuổi còn lựa chọn sách khoa học, sách comic…”.

Lần đầu tiên dự án Sách nhà mình kết hợp tổ chức chương trình Vui xuân cùng sách. Bà Thùy Dương, Chủ nhiệm Dự án Sách nhà mình cho biết: với những người làm sách và xây dựng văn hóa đọc, việc đưa sách đến các em nhỏ vào dịp đầu năm mới rất có ý nghĩa, mong muốn các em sẽ có khởi đầu mới, bắt đầu với những cuốn sách chất lượng. Đó là điều tuyệt vời vì sách là biển cả tri thức, từ đó các em sẽ có thêm nhiều kiến thức mà không thầy cô, bố mẹ nào có thể dạy hết được…

Đầu năm mới, khơi gợi niềm yêu thích và lan tỏa tình yêu sách

“Phố Sách đông vui, nhưng để tạo dấu ấn cho các bạn nhỏ yêu thích sách, chúng tôi muốn đưa sách đến các em thông qua hoạt động vui chơi. Bởi vậy, các thành viên đã kỳ công chuyển hóa nội dung các cuốn sách thành trò chơi để trẻ có sự tương tác, vui vẻ, hoạt náo. Bởi Tết phải vui, khơi gợi cho trẻ ý thức đọc sách, từ đó các em sẽ tìm đến và gắn bó với sách. Qua các trò chơi, chúng tôi cũng lồng ghép, gợi ý cho các cha mẹ tìm đọc sách để có thể cùng chơi, đọc sách sâu hơn cho các con” - bà Thùy Dương nói và hy vọng chương trình năm sau được tiếp tục tổ chức thành chương trình thường niên, lan tỏa được đến nhiều độc giả nhỏ tuổi ở các địa điểm khác.

Ngọc Phương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa-van-nghe/xuan-ve-tren-pho-sach--i314518/