Xuân yêu thương, lì xì hi vọng cho học sinh khó khăn

Nhằm chia sẻ những khó khăn cùng các em học sinh kém máy mắn hơn bạn bè đồng trang đồng lứa, Đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức chương trình 'Xuân yêu thương – lì xì hi vọng' nhằm gây quỹ ủng hộ những mảnh đời không may mắn vượt qua khó khăn hiện tại để vươn lên trong học tập, cuộc sống…

Tối ngày 16/2, Đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, lì xì hi vọng" với mong muốn được sự chung tay của các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị dành tình cảm, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Chương trình "Xuân yêu thương, lì xì hi vọng" là đêm giao lưu văn nghệ kêu gọi sự chia sẻ, ủng hộ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Trạch do Đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch tổ chức.

Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" được các đoàn viên Công an huyện thể hiện tại chương trình

Trong đêm giao lưu ở chương trình “Xuân yêu thương, lì xì hi vọng” được tổ chức, số tiền ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn được gần 95 triệu đồng và số tiền này đã trực tiếp trao cho 40 học sinh (Mỗi học sinh được tặng quà và số tiền lì xì 1.500.000 đồng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các trường THPT trên địa bàn và các học sinh ở các xã vùng khó của huyện.

Số tiền còn lại từ chương trình đã được trao cho Đoàn trường THPT Quang Trung và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm để tiếp tục hỗ trợ những học sinh của nhà trường đang gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng vươn lên học tập và rèn luyện tốt.

Lãnh đạo công an huyện Quảng Trạch tham dự chương trình

Đông đảo người dân tham dự ủng hộ chương trình

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà trong chương trình

Chương trình đón nhận tình cảm của người dân và các chi đoàn cơ sở trên địa bàn

Và sự chia sẻ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn dành cho học sinh khó khăn

Thượng tá Lê Ngọc Nghị – Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch chia sẻ: "Từ năm 2019 đến nay, Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Công an huyện đã nhận và giúp đỡ trường hợp em Phạm Trung Trực – Học sinh lớp 12A14 trường THPT Quang Trung là "Em nuôi của Đoàn" và em Nguyễn Anh Minh học sinh lớp 6/2 Trường THCS Cảnh Dương là "Con nuôi của Hội Phụ nữ".

Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã thường xuyên quan tâm, động viên các em vượt qua bệnh tật vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thật đáng mừng, trong năm học vừa qua, em Trực đã vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em Minh đã đạt học sinh giỏi và nhiều thành tích cao trong học tập được thầy cô và bạn bè khen ngợi.

Xuất phát từ tình cảm và sự chia sẻ đó, chúng tôi mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn nữa những học sinh khó khăn, những gia đình có hoàn cảnh éo le trên địa bàn do vậy đoàn viên thanh niên của đơn vị đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, lì xì hi vọng".

Tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Đoàn thanh niên công an tỉnh Quảng Bình và huyện Đoàn Quảng Trạch trao quà cho hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo CA huyện Quảng Trạch trao số tiền hơn 30 triệu đồng cho Đoàn trường THPT Quang Trung và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm để tiếp tục san sẻ cho những học sinh khó khăn của nhà trường.

Chương trình này như một món quà hi vọng góp nhặt và trao đi những yêu thương cho các em học sinh để từ đó các em luôn vững tin vào cuộc sống, vượt qua nghịch cảnh trở thành những công dân tốt, những công dân gương mẫu của xã hội…" - Thượng tá Lê Ngọc Nghị chia sẻ.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuan-yeu-thuong-li-xi-hi-vong-cho-hoc-sinh-kho-khan-post1510804.tpo