Xuất bản ấn phẩm quý nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản ấn phẩm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng, GS.TS. Nguyễn Chí Vịnh tuyển chọn bài viết.

Bìa ấn phẩm "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Cuốn sách là một ấn phẩm quý để tưởng nhớ công lao của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng (1/1/1914-1/1/2024).

Nội dung cuốn sách gồm hai phần.

Phần thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lý luận, gồm các bài nói, bài viết tiêu biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy và Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền nam Việt Nam với các bút danh như: Nguyễn Vịnh, Nguyễn Chí Thanh, Trường Sơn, Sáu Di, Người quan sát, D400, S.K.Z, Bến Tre...

Các bài viết của Đại tướng thể hiện tư duy biện chứng về khoa học, sự mẫn cảm đặc biệt về chính trị, tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược của một nhà chính trị, quân sự tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện tính lý luận sắc bén, tính thực tiễn phong phú, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phần thứ hai: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các bài viết khẳng định công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người cộng sản kiên cường, đem hết sức mình cống hiến không mệt mỏi cho Đảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc; đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa cá nhân; luôn không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, thâm nhập thực tế, sâu sát cơ sở; thực hiện lời nói đi đôi với việc làm..., hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyễn Chí Thanh là tên gọi do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vị tướng tài ba của quân đội ta. Ông tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sớm hình thành tư tưởng yêu nước và tinh thần cách mạng, Nguyễn Vịnh tham gia cách mạng khi mới vừa tròn 20 tuổi, và hoạt động tích cực trong các phong trào đấu tranh do Đảng phát động, lãnh đạo.

Lần lượt với vai trò là Bí thư Chi bộ Niêm Phò - tổ chức đảng đầu tiên của huyện Quảng Điền, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, dưới sự chỉ đạo của đồng chí, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Thừa Thiên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến Nam triều nổ ra mạnh mẽ.

Tháng 8/1945, tại Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được chỉ định làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Cũng tại đây, đồng chí Nguyễn Vịnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Nguyễn Chí Thanh. Năm 1947, đồng chí được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, sau đó làm Bí thư Phân khu ủy Bình - Trị - Thiên. Đồng chí đã dẫn dắt và khơi dậy ý chí cách mạng quật cường của đồng bào ta, gây dựng lại phong trào cách mạng ở Thừa Thiên - Huế và chỉ đạo xoay chuyển tình thế, tạo ra các bước ngoặt cách mạng ở Bình - Trị - Thiên.

Từ những năm 1950-1960, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh, đồng thời là Phó Bí thư Tổng Chính ủy. Trong suốt thời gian giữ cương vị này, cùng với Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, đồng chí góp phần đặt nền móng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội ngày càng trưởng thành, vững vàng vượt qua mọi thử thách cam go, làm nòng cốt cho cuộc kháng chiến; đưa hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực sự trở thành “linh hồn, mạch sống của quân đội”.

Giữa những năm 1960, đồng chí được cử vào miền nam làm Bí thư Trung ương Cục kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền nam khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta bước vào thời kỳ quyết liệt. Đồng chí đã cùng Trung ương Cục chỉ đạo phát triển chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là xây dựng bộ đội chủ lực.

Những tư tưởng chỉ đạo tác chiến mang đậm dấu ấn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh như “nắm thắt lưng Mỹ mà đánh”, “cứ đánh Mỹ khắc tìm ra cách đánh hay”, từ đó hình thành các “vành đai diệt Mỹ” mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng và dân tộc ta. Những phân tích, nhận định, đánh giá tình hình chiến trường miền Nam của đồng chí đã giúp Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đánh giá đúng thất bại của Mỹ, sự phát triển của cách mạng miền Nam.

Suốt cuộc đời của mình, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình cho dân tộc và Tổ quốc. Dù trên bất kỳ cương vị nào, ở những mặt trận khó khăn nhất, trong những thời điểm nóng bỏng nhất, Đại tướng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hơn 30 năm cống hiến cho Đảng, cách mạng và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tỏ rõ phẩm chất của một vị tướng thao lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là một tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên trung, mẫu mực; một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc; nhà lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mưu lược; một người con ưu tú của dân tộc; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhất và Huân chương Quân công hạng Nhất...

Cuốn sách Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam được biên soạn, xuất bản góp thêm một tư liệu quý vào việc tiếp tục làm rõ cuộc đời, sự nghiệp, phẩm chất và những đóng góp, cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với Đảng, cách mạng và nhân dân Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xuat-ban-an-pham-quy-nhan-ky-niem-110-nam-ngay-sinh-dai-tuong-nguyen-chi-thanh-post790185.html