Thúc đẩy phục hồi thị trường du lịch Nga-Việt Nam

Liên bang Nga là quốc gia Châu Âu có lượng khách lớn nhất đến Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, Việt Nam cũng là quốc gia luôn tích cực thúc đẩy giới thiệu các điểm đến Nga cho người dân.

Ngày 3/3, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint.Petersburg đã chủ trì tổ chức diễn đàn du lịch Saint.Petersburg-Việt Nam lần thứ 2. Với tiềm năng sẵn có của cả hai nước Nga và Việt Nam về hợp tác phát triển văn hóa, du lịch, các đại biểu đã trao đổi nhiều thông tin, biện pháp để đẩy nhanh sự phục hồi sau những tác động của đại dịch Covid-19.

Tham dự diễn đàn du lịch Saint.Petersburg-Việt Nam diễn ra theo hình thức trực tuyến, có phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Lê Phúc, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế-Tổng cục Du lịch LB Nga Demian Svileves, lãnh đạo các cơ quan của Saint.Petersburg về phát triển du lịch, phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại thành phố Viacheslav Kalganov, cùng đại diện các công ty du lịch nổi tiếng của Saint.Petersburg như Travel Stars, Nhevski Sezon, Meteor Travel… và của Việt Nam là Saigon Tourist, Amber, Postum Travel…

Diễn đàn du lịch Saint.Petersburg-Việt Nam.

Diễn đàn du lịch Saint.Petersburg-Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Lê Phúc, phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam khẳng định, Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga, được vun đắp, xây dựng từ nhiều năm qua. Cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam vô cùng tươi đẹp, hấp dẫn, người dân thân thiện. Đất nước luôn mở cửa chào đón du khách quốc tế, trong đó có các du khách Saint. Petersburg và toàn thể người dân Nga. Trong nhiều năm qua, hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Liên bang Nga là quốc gia Châu Âu có lượng khách lớn nhất đến Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, Việt Nam cũng là quốc gia luôn tích cực thúc đẩy giới thiệu các điểm đến Nga cho người dân.

Những năm gần đây, nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước, Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến trong khuôn khổ chương trình phát động thị trường tại các thành phố lớn của Nga, những ngày văn hóa Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức tại thủ đô Moscow; mời các cơ quan truyền thông Nga đến khảo sát sản phẩm du lịch của Việt Nam…

Đặc biệt, ngày 22/5/2019, Liên bang Nga và Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan liên bang Nga về Du lịch, nhằm tạo cơ sở hợp tác lâu dài và điều kiện thuận lợi thúc đẩy khách du lịch Việt Nam sang Nga, đặc biệt là thành phố Saint Petersburg, cũng như khách du lịch Nga sang Việt Nam.

Ông Nguyễn Lê Phúc-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn.

Mặc dù vậy, phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Lê Phúc lưu ý rằng, đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới từ năm 2020 đến nay đang gây những khó khăn chưa từng có trong giao lưu, hợp tác văn hóa và thúc đẩy du lịch quốc tế. Vì vậy, việc tổ chức Diễn đàn du lịch Saint Petersburg-Việt Nam lần này chắc chắn sẽ thúc đẩy niềm tin và đẩy nhanh sự phục hồi của ngành văn hóa và du lịch. Điều này cũng cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền thành phố Saint Petersburg cũng như chính quyền Liên bang Nga và các bên đối tác tham gia về thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế đi liền với phòng chống dịch bệnh, cũng như không ngừng tăng cường hợp tác phát triển du lịch vì sự thịnh vượng chung.

Về phía Nga, phát biểu tại diễn đàn, ông Demian Svileves-Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế-Tổng cục Du lịch LB Nga khẳng định rằng, Việt Nam là một tong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Trong năm 2019, đã có gần 600 nghìn người đến Việt Nam, tăng 8% so với năm 2018. Cùng thời gian này, lượng khách Việt Nam đến Nga đạt gần 60.000 người, dù tăng 9% nhưng chỉ bằng 1/10 so với lượng khách Nga đến Việt Nam. Trong khi đó, nhờ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa du lịch, giao thông đi lại ngày càng phát triển, còn rất nhiều dư địa để gia tăng lượng khách Việt Nam đến Nga và ngược lại. Ông bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian tới, thủ tục cấp visa điện tử vào Nga cho khách du lịch nước ngoài, trong đó có Việt Nam, được khơi thông trở lại (đã bắt đầu từ 1/1/2021, nhưng tạm thời ngừng để Nga hoàn thiện quy định), cũng như các chuyến bay quốc tế được nối lại, sẽ giúp tăng nhanh dòng khách du lịch của hai nước.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Nga đã giới thiệu về nhiều tuyến du lịch hấp dẫn tại thị trường của hai nước dành cho du khách. Về phía Việt Nam là những danh thắng, bãi biển nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né, những chuyến du lịch đường sông về miệt vườn ở khu vực Tây Nam bộ, các hành trình khám phá di sản văn hóa ở khu vực miền Trung… Doanh nghiệp Việt Nam đề nghị chính quyền St.Petersburg quan tâm giới thiệu hình ảnh thị trường du lịch Việt Nam cho người dân thành phố, tạo điều kiện cho các công ty du lịch quốc tế tìm kiếm đối tác tại đây, tạo hành lang pháp lý để tổ chức các chuyến bay charter hoặc bay thẳng từ St.Petersburg đến các thành phố của Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện các công ty du lịch của St.Petersburg đều tự hào rằng, St.Petersburg đã nhiều lần giành được Giải thưởng Du lịch Thế giới và được công nhận là điểm đến du lịch hàng đầu không chỉ ở Châu Âu mà trên toàn thế giới. Trong năm 2020, St.Petersburg đã giành được giải thưởng quốc tế thường niên ở hạng mục "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới". Đến St.Petersburg, du khách Việt Nam sẽ không chỉ được xem ngắm nhiều danh thắng, di sản văn hóa lớn của thành phố như các cung điện, bảo tàng, nhà thờ, trải nghiệm các tour du lịch trên hệ thống sông, kênh đào độc đáo của thành phố, mà từ đây, có thể đến nhiều thành phố khác của Nga một cách thuận tiện.

Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Viacheslav Kalganov khẳng định, diễn đàn du lịch Saint.Petersburg-Việt Nam lần thứ hai là nơi để các cơ quan, doanh nghiệp hai bên trao đổi nhiều thông tin, trên cơ sở đó xây dựng các sản phẩm du lịch mới để đón đầu sự phục hồi của thị trường. Các cơ quan về du lịch, Ủy ban Đối ngoại cũng như chính quyền thành phố Saint.Petersburg sẵn sàng làm hết sức mình để hỗ trợ các công ty du lịch, các đối tác Việt Nam, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế du lịch của cả hai nước Việt Nam-LB Nga./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/thuc-day-phuc-hoi-thi-truong-du-lich-nga-viet-nam-840815.vov