Xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới sáng nay, 3/8.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới sáng nay, 3/8.

Sáng nay, 3/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 4/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 5/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Hong Kong khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 15-20km.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Cũng theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, từ hôm nay đến ngày 7/8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

M. Trường

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-kha-nang-manh-thanh-bao-tren-bien-dong-post405984.html