Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới gần biển Đông

Theo cảnh báo mới nhất của Cơ quan dự báo bão Nhật Bản và các trung tâm cảnh báo thiên tai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thì ngày 12-11, một áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên vùng biển phía Đông, miền Trung Philippines.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng 13-11, miền Bắc bắt đầu đón không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu, trời rét. Nhiều nơi chỉ còn 13-16°C, vùng núi cao xuống dưới 10°C. Sau khi hoàn lưu của bão số 6 tan, mưa tại Nam bộ cũng rút ở Đông Nam bộ, chỉ còn rải rác tại Tây Nam bộ. Thời tiết Trung bộ đang tốt trở lại.

Theo cảnh báo mới nhất của Cơ quan dự báo bão Nhật Bản và các trung tâm cảnh báo thiên tai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thì ngày 12-11, một áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên vùng biển phía Đông, miền Trung Philippines.

Tâm áp thấp nhiệt đới hoạt động tại 12,4 độ vĩ Bắc - 103,9 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, có khả năng mạnh lên thành bão và có nhiều khả năng đi vào biển Đông (nếu vào sẽ thành cơn bão số 7).

NGỌC OAI - VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-moi-gan-bien-dong-628157.html