Xuất hiện áp thấp ở Bắc Biển Đông, các huyện miền núi Thanh Hóa có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (6-8), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 01h giờ sáng nay có vị trí ở vào khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển.

Tại Thanh Hóa, ngày 5 và sáng 6-8 nhiều nơi vẫn còn mưa, mưa rào, riêng ở các huyện vùng núi phía Tây Bắc có nơi mưa vừa đến mưa to.

Dự báo, các ngày từ 6 đến 8-8 ở Thanh Hóa không còn khả năng xảy ra mưa to, riêng khu vực vùng núi, nhất là ở các huyện vùng núi phía Tây Bắc như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước, Lang Chánh và Thường Xuân chủ yếu là mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, lượng mưa từ 10 – 30mm, cục bộ có nơi trên 30mm. Khu vực đồng bằng ven Biển có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không đáng kể.

Từ ngày 8 và 9-8, có nhiều khả năng khu vực tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng một đợt nắng nóng.

PV

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/xuat-hien-ap-thap-o-bac-bien-dong-cac-huyen-mien-nui-thanh-hoa-co-mua-rao-va-dong/105641.htm