Xuất hiện cầu vồng độc lạ ở núi Bà Đen sau hiện tượng 'đĩa bay mây'

Sáng 26/1 (tức ngày Mùng 5 Tết), nhiều người dân và du khách thập phương về Hội xuân núi Bà Đen ở Tây Ninh đã ghi lại hình ảnh núi Bà Đen được bao trùm bởi cầu vồng đơn sắc độc lạ.

Hiện tượng cầu vồng đơn sắc độc lạ.

Hiện tượng cầu vồng đơn sắc độc lạ.

Theo nhiều chuyên gia, cầu vồng trên là hiện tượng quang học thuộc loại hào quang, được hình thành bởi sự khúc xạ từ ánh nắng mặt trời hoặc ánh nắng trong các đĩa tinh thể băng bay lơ lửng trong khí quyển và điển hình là trong các đám mây li ti. Nếu được hình thành thật đầy đủ thì cầu vồng trên có một dải màu lớn, phổ màu rực rỡ chạy song song với đường chân trời và nằm xa bên dưới mặt trời hoặc mặt trăng. Khoảng cách giữa cầu vồng trên so với mặt trời hoặc mặt trăng rất xa thường gấp đôi so với hào quang 22⁰.

Hiện tượng “đĩa bay mây” trên núi Bà Đen.

Trước đó, vào ngày 24/11/2022, hiện tượng “đĩa bay mây” trên núi Bà Đen cực hiếm cũng được người dân chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mới đây, ngày 5/1, trên mạng xã hội cũng ghi nhận một bức hình đỉnh núi mây tạo thành hình phượng hoàng ảo diệu. Theo quan niệm của nhiều người, các hiện tượng trên được cho là điềm lành, linh thiêng tại đỉnh núi Bà Đen.

N.M

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/xuat-hien-cau-vong-doc-la-o-nui-ba-den-sau-hien-tuong-dia-bay-may-i681761/