Xuất hiện cung trượt lở lớn đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm học sinh

Sau những trận mưa lớn diễn ra gần đây đã xuất hiện vết rạn nứt địa chất lớn, tạo cung trượt dài khoảng 1km tại bản Tìa Dình C, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), đe dọa sự an toàn của hơn 450 cán bộ giáo viên, học sinh và 44 hộ dân đang sinh sống.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Cù Huy Hoàn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông cho biết: Vết nứt bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9/2014. Đến đầu tháng 9/2018, mưa lớn diễn ra liên tiếp khiến cho vết nứt mở rộng hơn, có xu hướng sụt lún, tạo thành một cung trượt tại khu vực trung tâm xã. Đã có 4 nhà dân bị đổ sập, 10 nhà nứt vỡ tường, 8 lớp học của Trường PT DTBT Tiểu học Tìa Dình được xây dựng bán kiên cố đã bị ảnh hưởng nặng nề không thể sử dụng được.

Mái nhà đã bị bẻ cong, các mối hàn đã bị bung ra gây nguy hiểm

Phòng học bị hư hỏng nặng gây nguy hiểm

Tường bị nứt, đổ không thể học tập được

Tại khu vực nằm trong cung trượt, các vết rạn nứt có xu hướng phát triển trông thấy hàng ngày. Có vết nứt rộng 20-30 cm, sâu từ 1,5 -2 m.

457 học sinh di chuyển đến các điểm tạm để học tập

Để đảm bảo tiến độ chương trình, nhà trường đã di chuyển 457 học sinh sang học tại nhà ăn, nhà kho và tổ chức dồn lớp.

Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo nhà trường khắc phục tạm thời bằng cách làm mới 8 phòng học theo mô hình “3 cứng” (nền cứng, khung cứng và mái cứng) tại giữa sân trường. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa thật sự đảm bảo bởi các phòng học này vẫn đang nằm trong khu vực nguy hiểm, đặc biệt có 254 học sinh nội trú vẫn thường xuyên ở lại trường học.

“Quan điểm của chúng tôi là đặt sự an toàn lên trên hết, song cũng không để việc dạy, học phải gián đoạn. Về lâu dài, ngôi trường này sẽ phải di chuyển đến vị trí an toàn hơn. Dự kiến địa điểm đặt trường cách vị trí hiện tại khoảng 4km, tuy nhiên việc huy động nguồn vốn để xây dựng hết sức khó khăn ”, ông Cù Huy Hoàn chia sẻ.

Đoàn công tác của tỉnh Điện Biên đi kiểm tra địa điểm làm phòng học tạm; khảo sát, lựa chọn địa điểm di chuyển trường học đến vị trí mới

Mới đây, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn công tác liên ngành tổ chức kiểm tra thực địa, xác định thiệt hại, chỉ đạo khắc phục sự cố, xây dựng phương án sớm di dời trường học, Trụ sở UBND xã, Điểm Bưu điện văn hóa xã và 44 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt, lún, nứt, gãy - đến vị trí an toàn.

Minh Thịnh (PV thường trú Tây Bắc)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/xuat-hien-cung-truot-lo-lon-de-doa-den-su-an-toan-cua-hang-tram-hoc-sinh-3954415-v.html