Xuất hiện đảo mới sau khi núi lửa phun trào

Vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển ở đảo quốc Tonga phía Tây Thái Bình Dương hồi tháng trước đã nhấn chìm một hòn đảo và tạo ra một hòn đảo khác có diện tích gấp 3 lần hòn đảo bị chìm.

Trong báo cáo công bố ngày 7-11, nhà địa chất Taaniela Kula, thuộc Cơ quan Địa chất Tonga, cho biết, hòn đảo mới có chiều rộng ước tính 100m và chiều dài 400m, nằm cách đảo Lateiki bị nhấn chìm khoảng 120km về phía Tây. Hòn đảo mới hình thành này nằm giữa 2 đảo Kao và Late thuộc nhóm đảo Ha’apai ở phía Bắc đảo quốc Tonga.

Những thay đổi địa chất này xảy ra sau khi một núi lửa ngoài khơi Tonga hồi cuối tháng 10 vừa qua liên tục phun dung nham trong 18 ngày. Vụ phun trào diễn ra tại Lateiki, thường được gọi là Metis Shoal, do một phi công của hãng Real Tonga Airline tìm thấy sau khi ông phát hiện các cột hơi nước từ núi lửa vọt lên độ cao đến 5.000m. Đảo quốc Tonga nằm ở Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Khoảng 90% các trận động đất trên thế giới xảy ra ở khu vực này.

Cuối năm 2014, một vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển ở Tonga cũng đã hình thành một hòn đảo mới. Hiện hòn đảo này là nơi cư trú của nhiều loài chim và có hệ thực vật phong phú. Theo một nghiên cứu của NASA, hòn đảo này có thể tồn tại nhiều thập kỷ.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xuat-hien-dao-moi-sau-khi-nui-lua-phun-trao-627271.html