Xuất hiện mưa đá lớn tại thành phố Điện Biên Phủ

Một trận giông lốc kèm theo mưa đá với mật độ dày bất ngờ xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thành phố Điện Biên Phủ xuất hiện trận mưa đá lớn.

Vào khoảng 18 giờ chiều, ngày 4/2, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ bất ngờ xảy ra một trận giông lốc mạnh kèm theo mưa đá với mật độ khá dày, hạt trung bình to bằng đầu ngón tay cái người lớn.

Mưa đá lớn khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị hư hại.

Trận giông lốc mưa đá quét qua trung tâm thành phố khiến nhiều cây cối bị nghiêng đổ, nhiều công trình xây dựng, nhà ở của người dân bị gió lốc tốc mái; nhiều tấm banner, biển hiệu dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị gió lớn xô đổ, hư hỏng; nhiều tấm lợp proximăng và nhựa bị mưa đá làm thủng; một số xe ô tô đỗ ngoài đường cũng bị mưa đá làm vỡ kính…

Mưa đá dày đặc.

Trận mưa cũng làm một số tuyến đường tại thành phố Điện Biên Phủ bị ngập nặng cục bộ khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã tiến hành dọn dẹp đường phố để khai thông lối đi, đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả.

Nhiều tấm banner, biển hiệu dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị gió lớn xô đổ, hư hỏng.

Giông lốc mưa đá làm gẫy đổ cây cối.

Hạt mưa đá to trung bình bằng ngón tay cái người lớn.

Quốc Định

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xuat-hien-mua-da-lon-tai-thanh-pho-dien-bien-phu-post465938.html