Xuất hiện muỗi gây sốt rét mới ở châu Phi

Theo một nghiên cứu mới đây, một loại muỗi gây sốt rét mới đang xuất hiện ở nhiều thành phố tại châu Phi, gây nguy cơ về một đại dịch tại 'lục địa đen'.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Radboud của Hà Lan và Viện Nghiên cứu Armauer Hansen của Ethiopia cho biết ấu trùng của muỗi Anopheles stephensi - vật trung gian truyền bệnh sốt rét chính trên khắp châu Phi, hiện đang có mặt ở rất nhiều quốc gia tại châu lục này.

Loài muỗi này chỉ mới xuất hiện ở vài nơi tại châu Phi cách đây vài năm. Thế nhưng chúng đang "hiện diện rất nhiều" trong các dụng cụ chứa nước ở các thành phố của Ethiopia.

Hầu hết các loài muỗi châu Phi có thể truyền bệnh sốt rét đều sinh sản ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, các chuyên gia đã lo ngại loài muỗi đặc biệt này đã thích nghi được ở môi trường đô thị, bao gồm các thành phố ở Ethiopia, Sudan và Djibouti.

Sốt rét, lây truyền qua vết đốt của muỗi Anopheles cái, là một căn bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được nhưng chỉ tính riêng trong năm 2019 đã có 409.000 chết vì căn bệnh này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khu vực châu Phi là nơi có 94% tổng số ca tử vong do sốt rét trong năm 2019.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng cần phải có hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của muỗi đến các khu vực đô thị khác trên lục địa châu Phi.

"Chúng ta phải nhắm mục tiêu vào các ổ bọ gậy ở những nơi chúng hiện đang xuất hiện và ngăn không cho muỗi lây lan trên một khoảng cách xa, ví dụ như thông qua các sân bay và cảng biển. Nếu thất bại, nguy cơ mắc bệnh sốt rét đô thị sẽ tăng lên ở phần lớn châu Phi", tác giả nghiên cứu Fitsam Tadesse, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa vi sinh y tế tại Trung tâm Y tế Đại học Radboud (Hà Lan), cho biết.

Bắc Hiệp

Theo CNN

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/xuat-hien-muoi-gay-sot-ret-moi-o-chau-phi-post102970.html