Xuất hiện 'nhà thơ thế giới' Tống Thu Ngân gây xôn xao dư luận

Hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trên sân khấu, phía sau là dòng chữ Tống Thu Ngân 'nhà thơ thế giới' đã tạo nên nhiều tranh cãi xôn xao trong dư luận.

Sáng 26.12, trên mạng xã hội lan truyền chùm ảnh về đêm Gala chung kết Du lịch và Tài năng kỷ lục châu Á - Lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt, Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam. Đáng chú ý là bức ảnh chụp một người đàn ông và một phụ nữ trên sân khấu phía sau có nội dung “Nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân” cùng với đó là một loạt các “chức danh như: “Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Phó chủ tịch hội đồng Những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, Chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước...”.

Tấm ảnh "nhà thơ thế giới" lan truyền trên mạng xã hội cũng xuất hiện trên trang FB Tống Thu Ngân

Tấm ảnh "nhà thơ thế giới" lan truyền trên mạng xã hội cũng xuất hiện trên trang FB Tống Thu Ngân

Hình ảnh nói trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm các nhà thơ, nhà văn và dư luận trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân nhà báo – nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Thị Bích Hậu đăng lại tấm ảnh kèm theo bình luận: “Lần đầu tiên mình biết có Hội đồng kỷ luật cấp cao liên minh các nhà thơ. Là vì nhà thơ xưa nay tự do thoải mái có thấy có kỷ luật hội đồng gì đâu. Chưa kể còn có liên minh bảo vệ nhà thơ nữa. Nhà thơ thấy tức lên ném thơ rào rào ra đâu thấy ai bảo vệ gì. Còn danh hiệu nhà thơ thế giới cũng lần đầu thấy. Cụ Nguyễn Du nhà ta chỉ là nhà thơ cấp phường vải thôi mà đã hay thế rồi đó. Cấp thế giới thì chưa biết tới đâu…”.

Còn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên thì cho rằng "Đây là một sự mạo phạm, nhạo báng thi ca và văn hóa. Bản thân chị Tống Thu Ngân – một người viết không có tên tuổi tự nhận là nhà thơ thế giới đã nực cuời, nhưng còn đáng nói hơn là việc đơn vị tổ chức sẵn sàng trao những danh hiệu như vậy. Một cá nhân chuộng hư danh đã đáng trách, đáng trách hơn là những người tổ chức - họ biết mà vẫn làm và tiếp tay cho điều đó".

Cận cảnh bà Tống Thu Ngân đứng trên sân khấu của sự kiện - Ảnh: FB Tống Thu Ngân

Phản ứng với hiện tượng “nhà thơ thế giới”, nhà văn Sương Nguyệt Minh viết trên trang cá nhân: “Các bạn tôi làm thơ cả đời người, nhiều người làm thơ đến thân tàn ma dại, mà không bén gót quyền cao chức trọng và đẳng cấp thơ nhân loại như quý bà nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân bút danh Mimosa Tím - Chủ tịch Hội đồng cấp cao liên minh các nhà thơ thế giới U.M.P - Phó chủ tịch liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới U.M.P - Chủ nhiệm nhiều CLB thơ trên thế giới và Việt Nam - Đại sứ trọn đời của Liên minh các nhà thơ thế giới U.M.P - Chủ tịch hội đồng kỉ luật cấp cao của Liên minh các nhà thơ thế giới. Quý bà nhà thơ quốc tế Tống Thu Ngân quê ở Bến Tre và được tôn vinh long trọng ở Tuần Châu, Quảng Ninh. Rất có thể, bà thánh thơ thế giới sắp chạm tay vào Giải thưởng Nobel văn học?”.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang đề nghị: "Trước hết cần làm rõ, các danh hiệu trên là do tổ chức nào ra quyết định, công nhận đối với bà Tống Thu Ngân? Nếu chỉ là danh hiệu do một nhóm người tự lập ra và hoạt động vì một mục đích nào đó, không phải thuộc các đơn vị sự nghiệp hoặc các tổ chức nghề nghiệp công nhận, thì danh hiệu đó chỉ là tự phát và không có giá trị pháp lý đại diện cho Việt Nam”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Một Thế Giới thì sự kiện Du lịch và Tài năng kỷ lục châu Á - Lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt, Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 22.12.2022. Hình ảnh trên phông nền cũng cho thấy đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng với đó là logo một loạt các đơn vị truyền thông khác. Tuy nhiên, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định VOV không bảo trợ truyền thông cho sự kiện này.

Xem video MC của sự kiện xướng tên "Nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân:

"Gần đây, có rất nhiều sự kiện tùy tiện sử dụng logo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với danh nghĩa là đơn vị bảo trợ. Chúng tôi đang yêu cầu các bộ phận chức năng điều tra, có biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ thương hiệu, uy tín, danh dự của đài" – ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Phóng viên Một Thế Giới tìm trang Facebook Tống Thu Ngân - nơi xuất phát tấm ảnh gây xôn xao dư luận để tìm hiểu thêm thì thấy trong một "status" bà Ngân giới thiệu mình quê ở Bến Tre là cựu Giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM. Bà Ngân cũng nói đã phát hành 6 tập thơ trong đó 2 tập phát hành tại Việt Nam và 4 tập phát hành tại Mỹ (USA)

Ảnh bìa một tập thơ của bà Tống Thu Ngân đăng trên trang cá nhân

Hiện hình ảnh "nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân" đang tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội cùng với đó là rất nhiều bình luận trái chiều.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/xuat-hien-nha-tho-the-gioi-tong-thu-ngan-gay-xon-xao-du-luan-191394.html