Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Quảng Bình

dịch tả lợn châu Phi vừa bùng phát tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hiện, các cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ đàn lợn hơn 50 con và tiến hành các biện pháp khoanh vùng, phun độc khử trùng.

Lực lượng chức năng khoanh vùng dịch, lập chốt chặn không để mầm bệnh lây ra bên ngoài.

Ngày 14/6, Lãnh đạo UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận trên địa bàn vừa bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn gồm 108 con tại xã Xuân Hóa.

Trước đó, đàn lợn 108 con của gia đình ông Đinh Minh Chính ở thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa có triệu chứng bỏ ăn, phát bệnh và chết dần.

Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên Cơ quan thú y huyện Minh Hóa đã có mặt để lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu bệnh phẩm này đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Khi phát hiện ổ dịch đàn lợn đã chết dần và chỉ còn lại 50 con. Cơ quan chức năng sau đó đã tiêu hủy đàn bộ đàn lợn này.

Hiện, UBND huyện Minh Hóa đang phối hợp với Cơ quan thú y tiến hành khoanh vùng dịch, thực hiện các biện pháp phun độc khử trùng tránh để mầm bệnh lây lan ra bên ngoài.

Được biết, đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại Quảng Bình. Trước đó hơn 2 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Huế và Quảng Trị.

Việt Dũng – Quốc Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xuat-hien-o-dich-ta-lon-chau-phi-dau-tien-o-quang-binh-post63531.html